|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Dịch tả heo châu Phi bùng phát trở lại tại Hà Tĩnh, Nghệ An

08:15 | 08/02/2020
Chia sẻ
Sau khi đã qua 30 ngày không phát sinh thêm ổ dịch tả heo châu Phi (tính đến đầu tháng 12/2019), gần đây trên địa bàn Hà Tĩnh, Nghệ An dịch bệnh lại tái phát tại nhiều địa phương khiến hàng chục con heo bị chết và tiêu huỷ.

Cụ thể, theo báo Hà Tĩnh, từ ngày 8/1 đến 30/1 tại 5 xã Cẩm Dương, Cẩm Thịnh (Cẩm Xuyên); Tùng Ảnh, Bùi La Nhân (Đức Thọ); Phú Phong (Hương Khê) đã tái phát dịch sau khi đã qua 30 ngày không phát sinh thêm con heo nào nhiễm virus tả heo châu Phi.

Dịch bệnh tại 5 xã đã khiến 58 con heo ốm chết và buộc tiêu hủy với khối lượng 1,7 tấn của 6 hộ chăn nuôi.

Hiện tại, ngành chuyên môn và các địa phương vẫn đang tích cực theo dõi chặt chẽ diễn biến dịch bệnh, đảm bảo môi trường nhằm hạn chế lây lan rộng; tăng cường công tác quản lý đối với các hoạt động mua bán, vận chuyển, giết mổ... trên địa bàn.

Còn tại Nghệ An, trong ngày 6/2, dịch tả heo châu Phi tái bùng phát tại 3 huyện, với 7 điểm dịch, theo báo Nghệ An.

Thông tin từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh cho biết, 3 ổ dịch được phát hiện tại Trung Sơn (Đô Lương); Nậm Nhoóng (Quế Phong) và Keng Đu (Kỳ Sơn), với tổng số 7 điểm dịch, tổng số heo tiêu hủy 22 con. Trong đó riêng xã Keng Đu, dịch xảy ra 5 điểm tại 5 hộ dân, số heo tiêu hủy 20 con.

Theo ông Nguyễn Công Hiếu, Trưởng Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Kỳ Sơn, Kỳ Sơn đã công bố hết dịch tả heo châu Phi trên toàn huyện cách đây gần 1 tháng. Ổ dịch tại xã Keng Đu là điểm tái dịch đầu tiên trên địa bàn huyện tại thời điểm này.

Hiện Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện đang phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện các giải pháp phòng chống dịch.

Chia sẻ với báo Nghệ An, ông Hiếu cho biết: "Do virus mầm bệnh tồn tại trong môi trường, khi có điều kiện thuận lợi về thời tiết là bùng phát; hơn nữa trong dịp Tết vừa qua, người dân giết mổ heo nhiều, khiến mầm dịch lây lan.

Vì vậy, trong điều kiện thời tiết thay đổi liên tục, lo rằng bệnh dịch này sẽ có nguy cơ tiếp tục lây lan".

Dịch tả heo châu Phi đã xảy ra tại 175 xã thuộc 13 huyện, thành phố, thị xã ở Hà Tĩnh làm 32.993 con heo mắc bệnh, buộc phải tiêu hủy với tổng trọng lượng 1.751,9 tấn/5287 hộ. Đến thời điểm hiện tại, đã có 170 xã có dịch đã qua 30 ngày không phát sinh thêm heo nhiễm bệnh, theo báo Hà Tĩnh.

Còn Nghệ An hiện có 343 xã của 21 huyện, thành phố, thị xã đã qua 30 ngày không phát sinh thêm kể từ ngày tiêu hủy con mắc bệnh cuối cùng. Hiện còn 25 xã thuộc 11 huyện chưa qua 30 ngày dịch, báo Nghệ An báo cáo.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

Tố Tố

TS. Lê Duy Bình: Fed tăng lãi suất có thể gây áp lực lên tỷ giá, dòng vốn và dư địa điều hành lãi suất của Việt Nam
TS. Lê Duy Bình đánh giá Fed tăng lãi suất có thể gây áp lực lên tỷ giá, dòng vốn và dư địa điều hành lãi suất của Việt Nam, tuy nhiên những yếu tố nền tảng khá tích cực như: dòng vốn FDI, kiều hối, nguồn thu ngoại tệ từ du lịch cùng với cách thức điều hành linh hoạt của NHNN sẽ củng cố sức chống chịu của thị trường ngoại hối.