Bệnh nhân N.T.K.O (SN 1989, ở Khu 6, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh) trước khi mắc COVID-19 có lịch trình đi lại dày đặc, tiếp xúc với nhiều người.
Sáng và trưa ngày 29/1 tại một loạt các hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, chợ dân sinh và cả chợ đầu mối phía Nam, Hà Nội không hề có tình trạng người dân tích trữ hàng hóa. Ngược lại, người tiêu dùng có xu hướng cẩn trọng chọn lựa hàng hóa cho dịp Tết.
Trường hợp nghi nhiễm này có quê tại huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, tiếp xúc gần với bệnh nhân 1612. Sau khi đến TP HCM, trường hợp này đã chủ động khai báo y tế và được đưa đi cách ly.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh phải tiếp tục tinh thần tranh thủ từng giờ từng phút, thần tốc, làm sao để trong 10 ngày kể từ ngày 27/1 phải khoanh vùng, dập dịch triệt để.
Thủ tướng nhấn mạnh cần hành động nhanh hơn, xét nghiệm nhanh trên diện rộng, thần tốc truy vết để ngăn chặn kịp thời việc lây nhiễm COVID-19 ra cộng đồng, cần nhanh chóng dập dịch trước Tết.
Sau 5 ngày xuất viện, bé gái được lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm kiểm tra. Tối 28/1, kết quả cho thấy mẫu bệnh phẩm của bé dương tính với virus SARS-CoV-2.
“Chúng ta đã thấy có tia hy vọng khả quan. Vì thế, tôi mong thời gian tới các đơn vị, các tổ công tác làm tốt nhiệm vụ khoanh vùng thât nhanh, lấy mẫu nhanh, xét nhiệm nhanh”, Bộ trưởng Y tế nói.
Nam sinh viên nhiễm COVID-19 có quê tại Chí Linh, Hải Dương trọ tại Cầu Giấy đã từng đi xe Limousine về Hà Nội, học tại Trung tâm Anh ngữ Zim và khám bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai.
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 bùng phát trong cộng đồng, UBND tỉnh Khánh Hòa áp dụng một phần Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, từ 0h ngày 30/1, tạm dừng tất cả các sự kiện, lễ hội, hoạt động tập trung trên 30 người.
Theo chuyên gia UOB, để đạt mức tăng trưởng trên 8% hoặc cao hơn vào năm 2025 sẽ là một thách thức khi Việt Nam sẽ đối mặt với rủi ro từ các chính sách thuế quan của Trump.