|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Dịch ASF tiếp tục lan rộng tại nhiều địa phương, tiêu hủy hơn 530 tấn heo nhiễm dịch tại Thanh Hoá

16:16 | 24/05/2019
Chia sẻ
Bất chấp nỗ lực phòng, chống dịch tả heo châu Phi (ASF), nhiều địa phương liên tiếp báo cáo xuất hiện thêm các ổ dịch mới.

Báo Thanh Hóa cho biết huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) đã xuất hiện tại một hộ chăn nuôi nhỏ 60 con, với số heo đã bị tiêu hủy. 

Trước đó, thống kê từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), cho biết, tính đến hết ngày 16/5, bệnh dịch ASF đã xảy ra tại 385 hộ chăn nuôi ở 156 thôn của 77 xã, thuộc 16 huyện, thành phố, gồm Yên Định, Thiệu Hóa, Đông Sơn, Thường Xuân, Lang Chánh, Thọ Xuân, Hoằng Hóa, Hậu Lộc, Quảng Xương, Tĩnh Gia, Ngọc Lặc, TP Thanh Hóa, Bá Thước, Nông Cống, Mường Lát, Quan Sơn. 

Số heo nhiễm bệnh và bị tiêu hủy 6.537 con lợn, tổng trọng lượng hơn 420 tấn. Tuy nhiên, tính đến ngày 21/5, có gần 8.100 con heo với trọng lượng gần 530 tấn bị tiêu hủy.

Ghi nhận tại Nghệ An, hôm 22/5, thị xã Hoàng Mai phát hiện ổ dịch thứ hai ở xã Quỳnh Dị tại một hộ chăn nuôi gia đình với 85 con heo. Sau khi kết quả xét nghiệm xác nhận đàn heo ốm chết dương tính với dịch ASF, thị xã Hoàng Mai đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ 85 con heo, tổng trọng lượng 7,2 tấn. 

Theo báo Nghệ An, toàn thị xã Hoàng Mai hiện có trên 20.000 con heo, gồm 5 trang trại và 36 gia trại. 

Ngoài ra, huyện Kỳ Sơn cũng ghi nhận bệnh dịch gây tử vong cao ở heo xâm nhiễm sang xã Bảo Thắng, sau Mường Típ và Hữu Kiệm.

Cụ thể, tối 23/5, Cơ quan Thú y vùng III đã có kết quả xét nghiệm bệnh phẩm heo ốm của hộ bà Lô Thị Hương ở bản Thà Lạng và hộ bà Moong Phò Nang ở bản Cha Ca 1, xã Bảo Thắng. Theo đó, các mẫu bệnh phẩm trên nói trên dương tính với dịch ASF.

Theo ông Nguyễn Công Hiếu - Trưởng Trạm Thú y huyện Kỳ Sơn - dịch bệnh diễn biến phức tạp do tập tục thả rông heo của đồng bào khiến việc kiểm dịch rất khó khăn.




Lyly Cao