|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Địa ốc Đại Quang Minh của ông trùm ô tô Trần Bá Dương tăng vốn lên gần 5.000 tỷ đồng

08:45 | 18/10/2017
Chia sẻ
Tăng mạnh vốn lên gần 5.000 tỷ đồng có thể hiểu như động thái thể hiện quyết tâm triển khai dự án của ông Trần Bá Dương và Ô tô Trường Hải.
dia oc dai quang minh cua ong trum o to tran ba duong tang von len gan 5000 ty dong
Thi công hạng mục BT tại dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ảnh: Đại Quang Minh

Theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sửa đổi ngày 29/9/2017, CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh – Chủ đầu tư dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP. Hồ Chí Minh đã tăng vốn điều lệ từ 4.200 tỷ đồng lên 4.850 tỷ đồng.

Cơ cấu cổ đông không được tiết lộ, song nhiều khả năng ông Trần Bá Dương cùng CTCP Ô tô Trường Hải vẫn là “ông chủ” ở Đại Quang Minh, bởi theo giấy CNĐKDN, ông Trần Bá Dương vẫn là Chủ tịch HĐQT của Đại Quang Minh.

Cách đây hơn 1 năm, cuối tháng 6/2016, giới đầu tư xôn xao trước thông tin cổ đông sáng lập ông Trần Đăng Khoa và CTCP Đầu tư Mai Linh thoái vốn khỏi Đại Quang Minh, lần lượt hạ tỷ lệ sở hữu từ 17,5% và 37,5% về 5% và 0%. Ở chiều ngược lại, tỷ lệ chi phối của Ô tô Trường Hải được nâng gấp đôi từ 45% lên 90%.

Báo cáo tài chính của Ô tô Trường Hải năm 2016 cho thấy số dư đầu tư vào công ty con tăng hơn 10.000 tỷ đồng lên gần 14.000 tỷ đồng so với đầu năm, lưu chuyển tiền chi góp vốn vào đơn vị khác cũng tăng mạnh từ 110 tỷ đồng năm 2015 lên gần 9.500 tỷ đồng năm 2016. Bởi vậy nhiều khả năng ông Trần Bá Dương cùng THACO đã chi số tiền rất lớn để mua lại số cổ phần chi phối từ nhóm ông Trần Đăng Khoa và Đầu tư Mai Linh.

Công ty CP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh được thành lập năm 2011 để thực hiện dự án Khu đô thị Sala có tổng quy mô 257 ha nằm trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh. Dự án được thực hiện theo hình thức BT (đổi đất lấy hạ tầng).

Theo đó, Đại Quang Minh phải xây dựng hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông chính yếu tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, gồm 4 tuyến đường chính dài 11,9 km trong đó có 8 cầu và 2 cầu cạn; dự án quảng trường trung tâm & công viên bờ sông rộng 40,04 ha; dự án cầu Thủ Thiêm 2 dài 1.465m; dự án cầu đi bộ và dự án Lâm viên sinh thái rộng 150,25 ha.

Siêu dự án của Đại Quang Minh đang bước vào giai đoạn tăng tốc khi đồng thời thi công các hạng mục nhà ở, biệt thự lẫn công trình BT. Việc doanh nghiệp này tăng mạnh vốn lên gần 5.000 tỷ đồng có thể hiểu như động thái quyết tâm triển khai dự án, hứa hẹn sẽ mang đến “quả ngọt” cho ông Trần Bá Dương – đại gia giàu có bậc nhất Việt Nam hiện nay.

dia oc dai quang minh cua ong trum o to tran ba duong tang von len gan 5000 ty dong Xây quảng trường có sức chứa 500.000 người ở Thủ Thiêm

Toàn bộ khu vực quảng trường trung tâm khu đô thị mới Thủ Thiêm có sức chứa 268.000 người cho các lễ hội chính trị ...

Minh Trang