Kim ngạch xuất khẩu dệt may tháng 7 đạt 4,29 tỷ USD, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm trước. Đây là tháng đầu tiên trong năm có kim ngạch xuất khẩu dệt may vượt mốc 4 tỷ USD.
Cho dù có nhiều tín hiệu tích cực từ tình hình xuất, nhập khẩu, đơn hàng, những tháng cuối năm 2024, ngành dệt may cũng phải đối mặt với nhiều thách thức, đan xen cùng những kỳ vọng trong mùa cao điểm của đơn hàng phục vụ cho các dịp lễ hội.
Ông Đỗ Xuân Hưng, Giám đốc Tài chính Công ty May Tinh Lợi, cho biết các doanh nghiệp dệt may kỳ vọng lượng đơn hàng sẽ tăng trưởng khoảng 30 - 40% nên đã liên tục đăng tuyển công nhân may và công nhân phụ trợ nhằm tăng năng lực sản xuất.
VDSC nhận định biên gộp doanh nghiệp dệt may khó tăng cao trong nửa cuối năm 2024 do mức lương tối thiểu tăng 6% từ tháng 7 và giá bán trung bình khó tăng cao.
Nhiều doanh nghiệp cho biết, đơn hàng đã bắt đầu ổn định, có doanh nghiệp đã có đơn hàng đến hết tháng 10-11/2024. Do đó, các doanh nghiệp sản xuất trong nước kỳ vọng tăng trưởng mạnh hơn về cuối năm.
Thị trường dệt may phục hồi nhưng các doanh nghiệp sản xuất đang phải đối mặt với nhiều thách thức mới từ cách thức đặt hàng cho tới lao động. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp phải xây dựng phương thức quản trị, đổi mới máy móc công nghệ mới có thể thích ứng với thị trường.
Trong báo cáo phân tích gần đây, Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cảnh báo ngành dệt may Việt Nam đang mất dần lợi thế cạnh tranh ở thị trường Mỹ. Trong khi tại thị trường trong nước, dệt may nội địa đối mặt sự cạnh tranh gay gắt từ các thương hiệu nước ngoài.
Công ty gộp cổ tức 2022 và 2023 để thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu tổng tỷ lệ hơn 45%, qua đó tăng vốn lên trên nghìn tỷ đồng để thực hiện nhiều dự án đầu tư khu công nghiệp.
Trong tuần trước, Ngân hàng Nhà nước đã bơm ròng hơn 46.000 tỷ đồng trên thị trường liên ngân hàng khi lượng lớn các khoản cho vay cầm cố giấy tờ có giá đáo hạn.