|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Dệt may Bangladesh rơi vào khủng hoảng kép vì thiếu bông và bất ổn trong nước

10:14 | 31/08/2024
Chia sẻ
Tình hình mưa lũ khiến xe tải và tàu hoả không thể vận chuyển bông đến các nhà máy dệt may. Điều này càng gây thêm áp lực cho ngành này vốn đang phải chịu thiệt hại do tình hình bất ổn trong nước.

Theo Rueters, các nhà máy dệt may ở Bangladesh, một trong những trung tâm sản xuất quần áo lớn nhất thế giới, đang phải vật lộn để hoàn thành các đơn hàng đúng hạn vì lũ lụt làm gián đoạn nguồn cung bông của họ. Điều này làm trầm trọng thêm những khó khăn của ngành dệt may do bất ổn chính trị gần đây.

Bangladesh là quốc gia nhập khẩu bông hàng đầu thế giới do quy mô của ngành dệt may lớn. Tuy nhiên, các quan chức và nhà phân tích trong ngành cho biết lũ lụt tàn khốc khiến rất ít xe tải và tàu hỏa có thể vận chuyển hàng tiếp tế đến các nhà máy từ cảng Chittagong trong tuần qua.

Ông Mohammad Hatem, chủ tịch Hiệp hội các nhà sản xuất và xuất khẩu hàng dệt kim Bangladesh, cho biết sự gián đoạn này, cùng với tình trạng bất ổn trong nước khiến các nhà máy phải đóng cửa từ đầu tháng 8. Điều này dẫn đến sản lượng hàng dệt may giảm 50%. 

Ông Hatem cho biết: "Ngành công nghiệp hiện đang chịu áp lực rất lớn để đáp ứng đơn hàng đúng thời hạn. Nếu không có giải pháp nhanh chóng, chuỗi cung ứng có thể sẽ xấu đi hơn nữa".

Theo Tổ chức Thương mại Thế giới, Bangladesh được xếp hạng là nước xuất khẩu quần áo lớn thứ ba thế giới vào năm ngoái, sau Trung Quốc và Liên minh châu Âu, với giá trị xuất khẩu quần áo đạt 38,4 tỷ USD vào năm 2023.

Nguồn: Tổ chức Thương mại Thế giới, Reuters (H.Mĩ tổng hợp)

Bà Rubana Huq, lãnh đạo một công ty may mặc ở thủ đô Dhaka cho biết đang tính toán thiệt hại từ việc năng suất bị sụt giảm. 

Bà Huq, cựu chủ tịch Hiệp hội các nhà sản xuất và xuất khẩu hàng may mặc Bangladesh (BGMEA), cho biết: "Ngay cả đối với một công ty có quy mô vừa phải như chúng tôi, với công suất 50.000 chiếc áo mỗi ngày, nếu giá của một chiếc áo là 5 USD thì thiệt hại đã lên tới 250.000 USD”.

Bà cho biết một số nhà máy đang dần khôi phục lại sản xuất, nhưng ước tính phải mất ít nhất sáu tháng nữa mới có thể phục hồi hoàn toàn, đồng thời cảnh báo rằng các nhà sản xuất Bangladesh có thể mất 10%-15% hoạt động kinh doanh vào tay các quốc gia khác.

Ngành may mặc may sẵn của Bangladesh, cung cấp hàng cho nhiều thương hiệu thời trang nổi tiếng nhất thế giới. Đồng thời, ngành này cũng chiếm hơn 80% tổng thu nhập từ xuất khẩu của cả nước.

Ông Shahidullah Azim, lãnh đạo của BGMEA, cho biết người mua đang áp dụng cách tiếp cận thận trọng và có khả năng sẽ trì hoãn các đơn đặt hàng mới.

Ông nói với Reuters rằng: "Tình trạng bất ổn này càng kéo dài thì ngành dệt may Bangladesh càng gặp nhiều thách thức trong việc duy trì đà phát triển đã xây dựng trong nhiều năm qua”.

Cục Khí tượng Bangladesh cho biết tình trạng lũ lụt có thể tiếp diễn nếu mưa gió mùa tiếp tục, vì mực nước đang rút rất chậm.

Các nhà phân tích hàng hóa cho biết một số lô hàng bông có thể được chuyển hướng sang Ấn Độ, Pakistan và Việt Nam.

Ông Louis Barbera, đối tác và nhà phân tích tại VLM Commodities có trụ sở tại New Jersey, cho biết: “Chúng tôi được biết một số đơn hàng bông cần được giao gấp sang Pakistan và Việt Nam".

Ông Atul Ganatra, chủ tịch Hiệp hội Bông Ấn Độ, cho biết các đơn đặt hàng mới chuyển từ Bangladesh cũng có thể được đáp ứng ở miền Nam Ấn Độ.

Ông Fazlee Shamim Ehsan, phó chủ tịch hiệp hội các nhà sản xuất và xuất khẩu hàng dệt kim của Bangladesh, cho biết ngay cả trước khi xảy ra lũ lụt và bất ổn chính trị, ngành may mặc Bangladesh đã phải vật lộn với tình trạng thiếu điện, một vấn đề vẫn đang tiếp diễn.

Ông cho biết: "Tình trạng thiếu năng lượng tiếp tục cản trở hoạt động của chúng tôi".

 

H.Mĩ

10 địa phương thu ngân sách Nhà nước tốt nhất 8 tháng đầu năm
Với tổng thu ước đạt 344,8 nghìn tỷ đồng trong 8 tháng, TP HCM hiện là địa phương dẫn đầu cả nước về thu ngân sách Nhà nước, theo sau đó lần lượt là: Hà Nội, Hải Phòng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương...