|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Đề xuất nâng mục tiêu khách quốc tế đến Việt Nam năm 2023 lên 13 triệu lượt

06:52 | 09/10/2023
Chia sẻ
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản đề xuất Chính phủ điều chỉnh mục tiêu khách du lịch quốc tế năm 2023 từ 12 triệu lượt lên 13 triệu lượt khách.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản số 4189 gửi Chính phủ báo cáo tình hình khách du lịch quốc tế đến Việt Nam 9 tháng đầu năm 2023 và đề xuất điều chỉnh mục tiêu khách du lịch quốc tế năm 2023.

Trong 9 tháng đầu năm, lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam đạt xấp xỉ 8,9 triệu lượt, bằng 111% kế hoạch năm 2023, bằng 70% so với cùng kỳ năm 2019. Trong các tháng từ 7-9/2023, mỗi tháng Việt Nam đón trên một triệu lượt khách du lịch quốc tế.

Trước tình hình thực tế đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đề xuất Chính phủ điều chỉnh mục tiêu khách du lịch quốc tế năm 2023 từ 12 triệu lượt lên 13 triệu lượt khách.

Bộ nhận định trong quý IV/2023, ngành du lịch sẽ bước vào mùa cao điểm du lịch quốc tế. Đặc biệt, tháng 12 trùng với các dịp lễ Giáng sinh và Tết dương lịch nên dự báo lượng khách quốc tế đến Việt Nam sẽ tăng cao, đạt từ 3,7 đến 4,2 triệu lượt.

Hiện các thị trường chính hiện đều có động lực tăng trưởng. Với thị trường khách Hàn Quốc, các điểm đến như Nha Trang, Đà Nẵng, Hội An, Phú Quốc là điểm đến được ưa chuộng. Sau đại dịch, các hãng hàng không khôi phục đường bay cũ, mở thêm nhiều đường bay mới nối liền các thành phố Busan, Daegu (Hàn Quốc) với Đà Nẵng, Khánh Hòa, TP HCM, Hà Nội,...

Chính sách thị thực áp dụng cho Hàn Quốc, Nhật Bản và 11 nước châu Âu mới ban hành tạo động lực duy trì lượng khách Hàn Quốc sang Việt Nam những tháng cuối năm.

Đối với thị trường khách Trung Quốc, từ ngày 15/3, Trung Quốc mở cửa thí điểm cho công dân theo đoàn đến Việt Nam, số lượng khách từ Trung Quốc vào Việt Nam duy trì mức tăng trưởng cao.

Với việc khôi phục thêm các đường bay và các chính sách ngoại giao giữa hai nước, dự kiến những tháng cuối năm sẽ đón lượng khách ổn định từ thị trường Trung Quốc.

Thị trường châu Âu tuy chiếm thị phần nhỏ trong tỷ trọng khách du lịch, nhưng hiệu ứng chính sách thị thực có hiệu lực từ ngày 15/8 sẽ tạo động lực quan trọng để đẩy mạnh thu hút khách từ châu Âu đến Việt Nam trong thời gian tới. Thị trường Ấn Độ cũng là thị trường lớn và có sức tăng trường tốt trong giai đoạn này.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

Đừng chỉ nhìn vài tỷ USD từ ETF, dòng vốn lớn sau nâng hạng có thể nằm ngoài cổ phiếu
Theo ông Nguyễn Thành Trung, Nhà sáng lập kiêm CEO FinSuccess, tác động của nâng hạng không chỉ nằm ở vài tỷ USD vốn thụ động vào cổ phiếu. Khi Việt Nam bước vào nhóm thị trường mới nổi, dòng vốn chủ động và thị trường nợ có thể mở ra quy mô lớn hơn đáng kể.