|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Đề xuất đình chỉ hoạt động 40 trung tâm Apax Leaders

22:02 | 13/04/2023
Chia sẻ
Theo thông tin từ Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo (Sở GD&ĐT), 40 trong tổng số 41 trung tâm của Apax Leaders có thể bị đình chỉ hoạt động.

Ngày 13/4, tại cuộc họp báo thường kỳ của TP HCM, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT TP HCM, ông Hồ Tấn Minh cho biết trong thời gian sắp tới, Sở sẽ tham mưu để đưa ra quyết định đình chỉ hoạt động 40/41 cơ sở của hệ thống Anh ngữ Apax Leaders không đủ điều kiện theo quy định cấp phép. Việc đình chỉ sẽ kéo dài đến khi nào các cơ sở này có đủ điều kiện, sở sẽ cho phép mở cửa trở lại, theo Zing News.

Trước đó, ngày 15/2, Sở đã lập đoàn thanh tra đột xuất 5 cơ sở của hệ thống Anh ngữ Apax Leaders trên địa bàn thành phố, phát hiện chỉ một cơ sở hoạt động. Lãnh đạo sở cho biết đến thời điểm hiện tại, hệ thống Apax Leaders có 41 cơ sở được cấp phép hoạt động ở TP HCM.

Ngoài ra, Chánh văn phòng Sở cho biết đã có 1.717 người gửi đơn yêu cầu Apax hoàn trả học phí còn dư. Sở cũng đã chuyển toàn bộ hồ sơ liên quan hệ thống Anh ngữ Apax Leaders đến Công an TP HCM.

Trong tháng 3 và đầu tháng 4, ông Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch HĐQT Apax Holdings và ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng giám đốc điều hành Apax Leaders đã nhiều lần tổ chức họp với các nhóm phụ huynh ở TP HCM.

Phía Apax Leaders đưa ra lộ trình hoàn trả học phí cho những trường hợp không có nhu cầu cho con quay lại học ở trung tâm này. Cụ thể, những phụ huynh đã được xác nhận số dư, bị quá hạn, sẽ được hoàn trả trong ba đợt, từ tháng 6 đến tháng 8 qua tài khoản ngân hàng. Nhóm phụ huynh còn lại được hoàn trả học phí trong 5 đợt, mỗi đợt 20%, từ tháng 10 năm nay đến tháng 4 năm sau.

Trong biên bản cuộc họp, ông Nguyễn Ngọc Thủy có viết: “Đây là lần cuối cùng tôi cam kết. Nếu không thực hiện được, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật”. Biên bản sau đó được xác lập vào lúc 21h45 cùng ngày, sau gần 8 tiếng làm việc.

Doanh Chính

[LIVE] ĐHĐCĐ Nam Long: Doanh số quý I ước đạt 1.160 tỷ đồng, có thể đưa ra thị trường 15.000 sản phẩm trong ba năm tới
HĐQT Nam Long định hướng phát triển trong năm 2024 tập trung vào dòng sản phẩm nhà ở vừa túi tiền và hợp với nhu cầu thị trường, mục tiêu bán trên 3.100 sản phẩm với doanh số kỳ vọng đạt 9.554 tỷ đồng.