|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Để bù đắp rủi ro khi giữ quan hệ với Nga, Ấn Độ muốn hưởng giá dầu ưu đãi hơn

22:00 | 04/05/2022
Chia sẻ
Bloomberg dẫn nguồn thạo tin cho biết Ấn Độ đang cố gắng yêu cầu Nga chiết khấu thêm giá dầu để bù đắp rủi ro khi tiếp tục giao dịch với xứ sở Bạch Dương.

(Ảnh minh họa: Getty Images).

Theo các nguồn thạo tin của Bloomberg, Ấn Độ đang cố gắng yêu cầu mức chiết khấu cao hơn đối với dầu thô của Nga để bù đắp cho những rủi ro khi tiếp tục giữ mối quan hệ với chính quyền ông Putin, trong khi các khách hàng khác quay lưng với Nga.

Cụ thể, đất nước Nam Á muốn mua dầu thô của Nga với giá dưới 70 USD/thùng nhằm giảm bớt tác động từ những rào cản trong giao dịch. Nguồn tin cho biết yêu cầu này được đưa ra tại các cuộc đàm phán cấp cao giữa hai nước. Giá dầu Brent chuẩn quốc tế đang dao động quanh mức 108 USD/thùng.

Kể từ khi Nga động binh với Ukraine vào cuối tháng 2, các nhà máy lọc dầu nhà nước và tư nhân tại Ấn Độ - nuocs nhập khẩu dầu thô lớn thứ ba thế giới, đã mua hơn 40 triệu thùng dầu của Nga.

Con số trên tăng hơn 20% so với lượng dầu thô mà Ấn Độ nhập từ Nga trong cả năm 2021, Bloomberg tính toán dựa theo dữ liệu của Bộ Thương mại Ấn Độ.

Ấn Độ, nước nhập khẩu hơn 85% lượng dầu tiêu thụ trong nước, là một trong số ít khách hàng còn lại của Nga.

Sự sụt giảm trong nhu cầu của các nước châu Âu đang gây áp lực lên ngành công nghiệ dầu mỏ của Nga. Moscow dự đoán sản lượng có thể mất 17% trong năm nay.

Dòng chảy năng lượng của Nga sang Ấn Độ hiện không bị trừng phạt, nhưng các hạn chế trong những lĩnh vực như bảo hiểm hàng hải và áp lực từ Washington lên New Delhi đang khiến thương mại Nga - Ấn trở nên khó khăn.

Cho đến nay, Thủ tướng Narendra Modi vẫn phớt lờ lời kêu gọi của phương Tây về việc thu hẹp mối quan hệ với Moscow, vì hiện Ấn Độ vẫn có thể mua dầu giá rẻ từ Nga. Ngoài ra, Ấn Độ cũng rất phụ thuộc vào nguồn vũ khí xuất khẩu của xứ sở Bạch Dương.

Theo Bloomberg, các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ có thể tiêu thụ khoảng 15 triệu thùng dầu mỗi tháng, tương đương 10% tổng lượng nhập khẩu, nếu Nga đồng ý yêu cầu hạ giá của New Delhi.

Nguồn tin cho biết, các nhà chế biến dầu thuộc sở hữu nhà nước sẽ đặc biệt hưởng lợi từ một thỏa thuận tiềm năng giữa hai nước. Các cơ sở lọc dầu tư nhân như Reliance Industries và Nayara Energy thường tự mua dầu thô.

Theo một tuyên bố chính thức của văn phòng báo chí Ấn Độ, việc mua năng lượng từ Nga vẫn rất nhỏ so với tổng mức tiêu thụ của đất nước Nam Á. “Các giao dịch mua hàng hợp pháp của Ấn Độ không thể bị chính trị tác động. Dòng chảy năng lượng giữa hai nước vẫn chưa bị cấm vận”.

Moscow đang tìm cách giữ cho nguồn cung dầu thô tiếp tục chảy đến Ấn Độ, cả từ phía tây qua Biển Baltic lẫn trên các tuyến đường từ vùng Viễn Đông của Nga, nguồn thạo tin nói thêm.

Hai nước thậm chí còn đang thăm dò việc tái định tuyến một số dầu thô qua khu vực Vladivostok ở Viễn Đông. Trong khi các chuyến tàu biển từ đó đến Ấn Độ sẽ nhanh hơn, doanh nghiệp có thể đối mặt với chi phí lớn và khó khăn về logistics khi vận chuyển dầu lên đất liền.

Khả Nhân