Công ty chăn nuôi đã chuyển từ lỗ cùng kỳ sang có lợi nhuận gần 73 tỷ đồng trong quý đầu năm, kèo dài chuỗi có lãi 4 quý liên tiếp và hoàn thành 10% kế hoạch năm.
Dabaco dự kiến chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phát hành riêng lẻ và chào bán ESOP để huy động vốn cho nhà máy ép và tinh luyện dầu đậu nành, trang trại chăn nuôi lợn và trả nợ ngân hàng.
Tập đoàn chăn nuôi này đưa ra mục tiêu tổng doanh thu 25.380 tỷ đồng và lãi sau thuế gần 730 tỷ đồng, lần lượt cao hơn 3% và 28% so với kế hoạch năm 2023.
BSC Research dự báo, giá heo hơi có thể hồi phục lên 60.000 – 65.000 đồng/kg trong giai đoạn nửa cuối năm nay do nguồn cung suy giảm và nhu cầu ổn định hơn. Song, giá heo khó tăng mạnh lên mức 70.000 - 80.000 đồng/kg như giai đoạn trước.
Người đứng đầu Tập đoàn Dabaco nhận định giá heo hơi sẽ phải lên. Hiện giá đang quanh vùng 54.000 - 55.000 đồng/kg, Chủ tịch HĐQT khẳng định tổng đàn giảm thì không có lý gì giá heo không lên.
Một số cổ phiếu đáng chú ý được các công ty chứng khoán đưa ra gồm: DPM (Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí-CTCP), DBC (Dabaco) và PPC (Nhiệt điện Phả Lại).
Việc đứt gãy chuỗi cung ứng, dịch bệnh đặc biệt là chi phí thức ăn chăn nuôi tăng cao trong khi giá các sản phẩm chăn nuôi lại không tăng khiến lợi nhuận mảng chăn nuôi giảm sâu.
Hơn 560.000 tỷ đồng tiền nhàn rỗi đang được 13 doanh nghiệp trên sàn chứng khoán nắm giữ, tương đương quy mô huy động của một ngân hàng lớn. Trong đó, Vingroup dẫn đầu về lượng tiền tích lũy, còn Thế Giới Di Động ghi nhận mức tăng mạnh nhất sau một quý.