Bất chấp thuế quan từ Mỹ, Việt Nam vẫn giữ sức hút mạnh mẽ với nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất, khi nhiều doanh nghiệp FDI tiếp tục mở rộng nhà máy và thuê thêm mặt bằng công nghiệp.
Theo ông Huỳnh Hoàng Phương, khác với khi mới công bố thuế đối ứng, lần này Tổng thống Trump có xu hướng áp thuế đồng đều hơn, không chênh lệch quá lớn. Vì vậy, các đối thủ cạnh tranh sẽ không có đủ khoảng cách về thuế để tạo ra sức hấp dẫn đến mức các doanh nghiệp FDI phải thay đổi chiến lược đầu tư tại Việt Nam.
Thủ tướng yêu cầu các cơ quan ngoại giao tiếp tục làm tốt việc kết nối kinh tế thế giới với nền kinh tế Việt Nam, kết nối doanh nghiệp nước ngoài với doanh nghiệp Việt Nam, kết nối các địa phương của các nước với các địa phương Việt Nam.
Các chuyên gia cho rằng ưu đãi thuế không phải động lực chính để các công ty đa quốc gia quyết định đầu tư, đồng thời Việt Nam có thể đưa ra giải pháp để bù đắp.
Việt Nam là một trong những điểm đến đầu tư ưa thích của Singapore tại khu vực Đông Nam Á cũng như trên thế giới. Vào năm 1994, đảo quốc sư tử chỉ đầu tư vào Việt Nam khoảng 172 triệu USD nhưng sau gần 3 thập kỷ, con số này đã tăng gấp hơn 180 lần.
Tối 27/9, giờ Việt Nam (sáng 27/9 giờ địa phương), tại New York, Mỹ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc tọa đàm với 40 tập đoàn lớn của Mỹ như IBM, AIG, AES, GE, AT&T, Walmart…
Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về chống chuyển giá là một trong 8 đề xuất để “chặn” việc doanh nghiệp FDI liên tục báo lỗ, cạnh tranh thiếu minh bạch và “đục nước béo cò”.
Các nhà đầu tư nước ngoài đã và vẫn đang kiên trì đầu tư vào Việt Nam, dựa trên niềm tin vào tiềm năng của thị trường, cũng như những nỗ lực trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của Chính phủ.
Hơn 60 công ty của Mỹ đã tâp trung tại Đà Nẵng nhân sự kiện Meet the USA 2018 tổ chức ngày 5/3 nhằm nghiên cứu triển vọng đầu tư vào khu vực miền Trung Việt Nam.
Chỉ có 1% doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, thu hút FDI vào lĩnh vực này cũng thấp nhất. Ngành nông nghiệp trong năm qua gặp nhiều khó khăn thách thức.Trao đổi với phóng viên, Chủ tịch Hội giống cây trồng Việt Nam, ông Trần Đình Long chia sẻ về quan điểm cải cách nông nghiệp và triển vọng cho năm 2017.
Dù số liệu vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam năm 2016 được công bố ở con số kỷ lục 24,4 tỷ USD, song nếu chỉ tính vốn đăng ký mới và tăng thêm thì lại giảm so với năm trước đó.
Ngành thủy sản bước vào giai đoạn bản lề trước năm 2026 khi nguồn cung toàn cầu biến động mạnh, chi phí sản xuất thay đổi và cấu trúc thị trường xuất khẩu có sự dịch chuyển rõ rệt. Trong bối cảnh xuất khẩu tôm tăng trưởng trở lại, còn cá tra đối mặt áp lực dài hạn, câu hỏi lớn đặt ra là: đã hình thành một chu kỳ mới hay thị trường vẫn đang trong pha điều chỉnh?