Tuần vừa qua, giá dầu giảm trở lại khi kho dự trữ của Mỹ tăng lần đầu tiên trong 7 tuần. Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) báo cáo lượng tồn kho dầu thô hàng tuần tăng 2 triệu thùng, cao hơn mức dự báo 1,3 triệu của các nhà phân tích.
Mỹ vẫn là quốc gia sản xuất dầu thô và khí tự nhiên lớn nhất thế giới mặc dù các biện pháp hạn chế nhằm phòng, chống dịch COVID-19 khiến nhu cầu tiêu thụ thấp hơn và buộc nước này phải cắt giảm sản lượng.
Trên thị trường ngoại hối hôm nay, đồng USD đồng loạt tăng giá so với nhiều đồng tiền tệ khác, trong bối cảnh lo ngại về giá dầu thô tăng đột biến và xung đột tại Vịnh Ba Tư đã cắt giảm đáng kể khối lượng tài sản thế chấp và hạ thấp khả năng Fed nới lỏng chính sách.
Bloomberg đưa tin, Tổng thống Donald Trump cho biết "tùy theo thông tin xác nhận, Mỹ sẽ chuẩn bị súng đạn sẵn sàng" nếu Iran chính là nước tấn công vào các cơ sở lọc dầu lớn của Arab Saudi mới đây.
Số liệu mới nhất do Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố ngày 27/7 cho thấy, lượng dầu thô mà nước này nhập khẩu từ Iran trong tháng 6/2019 đã giảm gần 60% so với cùng kỳ năm ngoái.
Lượng dầu thô xuất khẩu của Iran tiếp tục giảm trong tháng 6 do các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhằm vào nguồn thu chính này của Tehran, từ đó ảnh hưởng đến nguồn cung dầu trên thị trường thế giới.
Theo người đứng đầu Bộ Năng lượng Saudi Arabia, nhu cầu “vàng đen” thường tăng trong nửa cuối năm, thời điểm các nhà máy hoạt động trở lại sau thời gian bảo trì máy móc và nhu cầu đi lại gia tăng.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo vừa mới cáo buộc Iran tấn công các tàu chở dầu tại Vịnh Oman và eo biển Hormuz, một tuyến đường vận chuyển quan trọng mà phần lớn tàu chở dầu trên thế giới đều đi qua.
Mỹ đã tăng lượng dầu nhập khẩu từ Nga chứ không phải từ các nước đồng minh truyền thống ở vùng Vịnh, mặc dù ngành năng lượng Nga đang phải chịu các lệnh trừng phạt cứng rắn từ Washington.
Những vấn đề ngày càng phức tạp tại Trung Đông và chiến tranh thương mại Mỹ - Trung khiến các quốc gia sản xuất dầu thô khó đưa ra quyết định có nên giúp ổn định giá dầu hay không.
Tập đoàn Hóa chất và Dầu khí Trung Quốc (Sinopec) và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC) đã ngừng mua dầu từ Iran trong tháng 5 sau khi Mỹ chấm dứt miễn trừ trừng phạt cho hoạt động này.