|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Đảng Cộng hoà giành lại quyền kiểm soát Hạ viện

07:14 | 17/11/2022
Chia sẻ
Theo AP, Đảng Cộng hoà đã giành lại quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ nhưng với tỷ lệ suýt soát hơn nhiều so với dự đoán của các chuyên gia bầu cử.

 

Toà nhà Quốc hội Mỹ. (Ảnh: Bloomberg).

Đảng Cộng hoà đã giành lại quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ nhưng với biên độ hẹp hơn so nhiều so với dự đoán, truyền thông đưa tin.

Cụ thể, hơn một tuần sau ngày bầu cử và dù kết quả ở một số bang chưa ngã ngũ, Đảng Cộng hoà đã giành đủ 218 ghế cần thiết để kiểm soát Hạ viện, tờ AP xác nhận vào tối ngày 16/11.

Bloomberg cho rằng đây là một nỗi thất vọng lớn cho Đảng Cộng hoà, bởi trong nhiều tuần qua các đảng viên đã kỳ vọng về một chiến thắng vang dội sẽ đặt nền móng cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2024.

Trên thực tế, các cử tri quả thực đã bày tỏ lo ngại về cách điều hành nền kinh tế của Tổng thống Joe Biden và khả năng nước Mỹ sắp rơi vào suy thoái.

Tuy nhiên, cử tri có phần chia rẽ khi bỏ phiếu, bởi nhận định của họ xoay quanh việc ai phải chịu trách nhiệm về nền kinh tế cùng các cân nhắc về luật phá thai và các mối đe doạ đối với nền dân chủ là khác nhau.

Dù vậy, thế đa số mỏng manh vẫn trao cho Đảng Cộng hoà quyền kiểm soát các uỷ ban điều tra của Hạ viện.

Các uỷ ban trên có quyền điều tra nội các và người thân tín của ông Biden cũng như các doanh nghiệp ở Thung lũng Silicon mà một số đảng viên bảo thủ đã khẳng định là có thành kiến với họ.

Đảng Cộng hoà cũng đã hứa sẽ cắt giảm chi tiêu của chính phủ, tăng cường sản lượng nhiên liệu hoá thạch và kéo dài thời gian giảm thuế từ thời ông Trump đối với người giàu.

Song, phần lớn chương trình nghị sự đó sẽ gặp trắc trở tại Thượng viện do Đảng Dân chủ kiểm soát, Bloomberg lưu ý.

Ngược lại, thế đa số của Đảng Cộng hoà ở Hạ viện cũng sẽ gây cản trở cho nhiều chính sách vẫn còn đang dang dở của ông Biden.

Ngay sau xác nhận của AP, Tổng thống Biden đã gửi lời chúc mừng Đảng Cộng hoà đến ông Kevin McCarthy - lãnh đạo đảng này tại Hạ viện.

"Trong cuộc bầu cử năm nay, các cử tri đã thẳng thắn bày tỏ mối quan tâm của họ: họ cần giảm bớt chi phí sinh hoạt, cần bảo vệ quyền lựa chọn và cần gìn giữ nền dân chủ của chúng ta.

Tôi sẽ hợp tác với bất kỳ ai - dù là Đảng Cộng hoà hay Đảng Dân chủ, miễn họ sẵn sàng làm việc cùng tôi để mang lại kết quả tốt đẹp cho người dân", ông Biden viết.

Khả Nhân