|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Dân than giá điện tăng, nhiệt điện lớn nhất miền Trung lo thiếu than, PV Power sẽ tháo ‘nút thắt’ 400.000 tấn than ra sao?

07:20 | 24/04/2019
Chia sẻ
Theo số liệu cung cấp từ PV Power, kế hoạch năm 2019, TKV cam kết cung cấp cho PV Power 2,4 triệu tấn than, với nhu cầu của công ty dựa theo sản lượng đặt ra khoảng 2,8 triệu tấn, sản lượng than còn thiếu khoảng 400.000 tấn. PV Power dự kiến nhập khẩu lượng than còn thiếu này.

Dân than điện tăng, nhiệt điện lo thiếu than

Từ ngày 20/3, Bộ Công thương điều chỉnh giá điện tăng 8,36%, theo đó, giá bán điện bình quân tăng thêm 143,79 đồng lên mức 1,864 đồng/kWh. Với việc điều chỉnh tăng giá bán điện, theo tính toán của Tổng cục Thống kê, CPI năm 2019 tăng trong khoảng 3,3 - 3,9%. Điều này phần nào gia tăng áp lực lên chi phí sinh hoạt của người dân.

Một nghịch cảnh là đi cùng với nỗi lo của người dân về giá điện tăng, các công ty nhiệt điện lại lo về thiếu hụt về nguồn nguyên liệu than. Theo số liệu của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), dự kiến tổng sản lượng điện của hệ thống năm 2019 là 232,5 tỉ kWh, trong đó, các nhà máy nhiệt điện than là 116,23 tỉ kWh (chiếm 50%), cao hơn năm 2018 khoảng 26 tỉ kWh, tương đương với 13 triệu tấn than. Nguy cơ thiếu than đang đè nặng lên các nhà máy nhiệt điện.

Tại đại hội đồng cổ đông năm 2019 mới đây của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power - Mã: POW), vấn đề thiếu than tại nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 được các cổ đông tỏ ra hết sức quan tâm.

Nhiệt điện Vũng Áng 1 với muôn vàn nỗi lo: thiếu than, sự cố tổ máy, xử lý tro xỉ...

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 là nhà máy nhiệt điện than, tại thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Công suất của nhà máy là 1.200 MW, sản lượng điện bình quân đạt 7,2 tỉ kWh/năm. Nhà máy có hai tổ máy 1 và 2, phát điện thương mại tháng 12/2014 và tháng 5/2015. Đây là nhà máy được đánh giá là hiện đại nhất và lớn nhất khu vực miền trung.

Trong 6 tháng cuối năm 2018, NMĐ Vũng Áng 1 chỉ hoàn thành 81% chỉ tiêu sản lượng điện, đạt 1,739 tỉ kWh. Được biết, trong tháng 10/2018, NMĐ Vũng Áng 1 chỉ vận hành 1 tổ máy do tổ máy số 1 thực hiện trung tu và phải ngừng máy, kéo dài việc sửa chữa do phát hiện bất thường.

Theo chia sẻ của ban lãnh đạo PV Power, công tác quản lý kĩ thuật vận hành bảo dưỡng sửa chữa Nhà máy điện Vũng Áng 1 chưa thực sự ổn định, còn xảy ra sự cố, công tác xử lý tro xỉ chưa có giải pháp căn cơ, công tác cung cấp than của TKV cho nhà máy còn hạn chế, đã có nguy cơ phải dừng vận hành do thiếu than, cấp giấy phép nhận chìm chưa được thực hiện…

Dân than giá điện tăng, nhiệt điện lớn nhất miền Trung lo thiếu than, PV Power sẽ tháo ‘nút thắt’ 400.000 tấn than ra sao? - Ảnh 1.

Lo thiếu than cho hoạt động tại Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1. Ảnh: Trà Phương

Với những khó khăn liên quan đến xử lý tro xỉ, theo thông tin mới đây của Tổng Giám đốc PV Power, "Từ trước đến nay có vài vấn đề mà chúng ta đang phải nỗ lực giải quyết trong đó có vấn đề xử lý tro xỉ như thế nào khi lượng tro xỉ thải ra hàng năm rất lớn và ở vị trí không thuận tiện.

Tuy nhiên, gánh nặng đó hiện chúng tôi đã trút được khá lớn. Ngày hôm qua (19/4 - PV), PV Power đã kí một hợp đồng bao tiêu dài hạn 100% với một công ty rất có năng lực. Đơn vị này sẵn sàng chấp nhận rủi ro đầu tư những phương tiện thiết bị, kể cả những  để đưa ra và họ cam kết sẽ bao tiêu toàn bộ trong thời gian dài. Với tinh thần chúng tôi cũng sẽ để ra thời gian tháng để thử nghiệm. Nếu họ làm đúng như đã nói thì công ty sẵn sàng ký hợp đồng dài hạn với họ".

Thiếu than tại nhiệt điện Vũng Áng 1, PV Power tự nhập khẩu 400.000 tấn than

Chia sẻ sâu hơn về vấn đề thiếu than, theo PV Power, khó khăn lớn nhất của công ty là tình hình thiếu hụt than cung cấp cho NMĐ Vũng Áng 1. Việc thay đổi nguồn nguyên liệu đầu vào từ than cám 5A1 sang 5A2 hoặc 5A3 có thể dẫn tới sản lượng điện của nhà máy không đạt kế hoạch. Thêm vào đó là phát sinh nhiều khoản chi phí dẫn đến làm tăng chi phí đầu vào, giảm hiệu quả hoạt động của nhà máy, chưa tính đến tuổi thọ cũng như độ khả dụng của nhà máy trong năm 2019 và những năm sau này.

Theo ông Lê Như Ninh, Tổng Giám đốc PV Power, NMĐ Vũng Áng 1 được cấp than từ Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV), cung cấp dài hạn. Tuy nhiên thời gian gần đây lượng than của TKV càng ngày càng giảm xuống, mỏ khoáng sản nào cũng vậy, khai thác lên rồi đến lúc phải hết. Than khai thác của TKV thời gian vừa qua cũng vậy, sản lượng cung cấp không đáp ứng đủ nhu cầu trong nước, trong đó có Vũng Áng. PV Power cũng đã lường trước chuyện này và cũng rất nỗ lực để làm việc với TKV. Tuy nhiên hiện tại là thiếu.

Trước tình đó, PV Power đã báo cáo lên Tổng công ty, các Bộ rồi Chính phủ để cho phép NMĐ Vũng Áng 1 là chủ đầu tư được chủ động lo nguồn than, ông Lê Như Ninh cho biết.

Dẫn chứng con số cụ thể, kế hoạch năm 2019, TKV cam kết cung cấp cho PV Power 2,4 triệu tấn than, với nhu cầu của công ty dựa theo sản lượng đặt ra khoảng 2,8 triệu tấn, sản lượng than còn thiếu khoảng 400.000 tấn.

Dân than giá điện tăng, nhiệt điện lớn nhất miền Trung lo thiếu than, PV Power sẽ tháo ‘nút thắt’ 400.000 tấn than ra sao? - Ảnh 2.

Ông Lê Như Ninh, Tổng Giám đốc PV Power trả lời các câu hỏi của công đông liên quan đến vấn đề thiếu than tại Nhiệt điện Vũng Áng 1. Ảnh: POW

Chia sẻ về những giải pháp khắc phục, theo lãnh đạo của PV Power, "Trong thời gian tới, Chính phủ sẽ có những văn bản để giải quyết những vướng mắc từ trước đến nay, cho phép PV Power được nhập khẩu than. Chúng ta tin trưởng chi nhánh nhập khẩu than của công ty sẽ làm được tốt vai trò không chỉ trong năm nay mà còn các năm tới khi sản lượng TKV cung cấp giảm dần. Công ty sẽ tự bù đắp được lượng than thiếu hụt".

Về vấn đề chất lượng than, theo lãnh đạo PV Power, chất lượng than nhập khẩu về có thể không tương đương với chất lượng than 5A1 mà TKV đang cung cấp. Chất lượng than khác nhau ảnh hưởng đến nhiệt trị khác nhau và ảnh hưởng đến chất lượng đốt, ảnh hưởng nhà máy. Nhưng việc ảnh hưởng đó hoàn toàn trong tầm kiểm soát của công ty.

Trước khi công ty tiến thành thay đổi chất lượng than sẽ thử nghiệm, nếu không ảnh hưởng đến nhà máy, công ty ty mới thực hiện, đại diện PV Power thông tin thêm.

Nói thêm về hiệu quả hoạt động NMĐ Vũng Áng, nếu giải quyết được vấn đề thiếu và không xảy ra sự cố trong năm 2019, lợi nhuận thu về từ nhà máy nhiệt điện này khoảng 300 tỉ đồng.

Chờ than nhập khẩu về, sẽ có một số thời điểm thiếu than

Nói về việc nhập khẩu than, Tổng Giám đốc PV Power cho biết, công ty sẽ hoàn thiện các thủ tục theo quy định để đảm bảo tính minh bạch. Quy trình này có thể mất một vài tháng.

Trong quá trình chờ nhập khẩu về, sẽ có một số thời điểm PV Power thiếu than, công ty đã lường trước được và đang phối hợp với TKV dồn mọi nguồn lực đáp ứng.

"Chiều hôm qua (19/4 - PV), TKV đã có văn bản gửi cho các đơn vị thành viên huy động mọi nguồn lực kể cả phương tiện vận tải vận chuyển từ trong mỏ ra các cảng, cố gắng đáp ứng nhu cầu của NMĐ Vũng Áng 1", Tổng Giám đốc PV Power cho biết.

Dân than giá điện tăng, nhiệt điện lớn nhất miền Trung lo thiếu than, PV Power sẽ tháo ‘nút thắt’ 400.000 tấn than ra sao? - Ảnh 3.

Liệu vấn thiếu than tại Nhiệt điện Vũng Áng 1 sẽ được PV Power giải quyết tốt trong năm 2019. Ảnh: Petrotimes

Mới đây, Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về vấn đề cung cấp than cho sản xuất điện và các hộ tiêu thụ khác. Tại thông báo, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan rà soát những văn bản chỉ đạo điều hành về sản xuất, tiêu thụ và cung cấp than cho thống nhất, bảo đảm công tác quản lý kinh doanh, khai thác than được hiệu quả, trong đó nếu cần thiết nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Chỉ thị 21 đảm bảo đồng bộ, hiệu quả, gắn với tình hình mới; báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Về việc xây dựng biểu đồ cung cấp than cho các nhà máy nhiệt điện than, Bộ Công Thương khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 445/TB-VPCP ngày 3/12/2018 của Văn phòng Chính phủ.

Phan Quân