|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ: Cáo buộc virus corona là vũ khí sinh học là cực kì điên rồ

12:41 | 10/02/2020
Chia sẻ
Ông Thôi Thiên Khải - Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ, mới đây đã bác bỏ thông tin virus nCoV nằm trong chương trình nghiên cứu vũ khí sinh học của Bắc Kinh, cho rằng thuyết âm mưu này là "cực kì điên rồ" và có thể dấy lên làn sóng phân biệt chủng tộc và bài Trung Quốc.

Chia sẻ trên chương trình "Face the Nation" của đài CBS, Đại sứ Thôi Thiên Khải cho hay: "Tôi nghĩ đúng là còn nhiều điểm chưa rõ về dịch virus corona và các nhà khoa học của chúng ta, bất kể đến từ Trung Quốc, Mỹ hay các nước khác, đều đang nỗ lực hết sức để tìm hiểu về virus này".

"Tuy nhiên, rất nguy hiểm khi khuấy động tâm lí nghi ngờ, đồn đoán và lan truyền tin đồn thất thiệt giữa mọi người.

Một mặt, điều đó gây ra sự hoảng loạn. Mặt khác, nó sẽ dấy lên phong trào phân biệt chủng tộc, bài ngoại và cuối cùng, gây hại đến nỗ lực chung trong quá trình ngăn chặn dịch virus corona", ông tiếp lời.

Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ: 'Thuyết âm mưu về nguồn gốc của virus corona là cực kì điên rồ' - Ảnh 1.

Ông Thôi Thiên Khải, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ, trả lời phỏng vấn trên đài CBS. (Ảnh: CBS)

Phát biểu của Đại sứ Trung Quốc Thôi Thiên Khải được CBS nhận định là nhằm phản hồi cáo buộc từ Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Tom Cotton.

Cuối tháng 1, ông Cotton đã đăng tải trên Twitter rằng Vũ Hán, nơi khởi phát dịch viêm phổi, "sở hữu phòng thí nghiệm an toàn cấp 4 duy nhất của Trung Quốc và là cơ sở mà các nhà khoa học đang nghiên cứu những mầm bệnh nguy hiểm nhất thế giới, đương nhiên có cả chủng virus corona mới".

Cáo buộc của ông, cùng một số thuyết âm mưu khác, khẳng định virus corona có thể có mối liên hệ mật thiết với Phòng Thí nghiệm An toàn Sinh học Quốc gia Vũ Hán của Trung Quốc và là một phần trong chương trình vũ khí sinh học của Bắc Kinh. Tuy nhiên, đa phần cáo buộc trên đều đã bị các chuyên gia đưa ra lập luận phản đối.

Đại sứ Thôi Thiên Khải cho biết các cáo buộc trên "cực kì điên rồ" và lưu ý rằng mặc dù chính phủ Trung Quốc chưa biết nguồn gốc của virus corona, các nghiên cứu ban đầu cho thấy chủng virus này bắt nguồn từ động vật.

"Tất nhiên, hiện đang có nhiều tin đồn thổi khác. Một số người nói virus đến từ một phòng thí nghiệm quân sự nào đó, có thể là ở Mỹ chứ không phải từ Trung Quốc. Làm sao chúng ta có thể tin tất cả chuyện điên rồ này chứ?", ông chia sẻ.

Theo Bộ Y tế Việt Nam, tính đến 11h (giờ Việt Nam) ngày 10/2, ngoài Trung Quốc đã có 27 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận các ca nhiễm virus corona. Số trường hợp nhiễm bệnh trên toàn thế giới hiện là 40.554 và số ca tử vong là 910, vượt qua số trường hợp tử vong do đại dịch SARS gây ra.

Tại Mỹ, Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh (CDC) đã báo cáo 12 trường hợp nhiễm virus corona ở 6 tiểu bang. Đại sứ Mỹ ở Bắc Kinh hôm 8/2 xác nhận trường hợp tử vong đầu tiên của một công dân Mỹ ngay tại Trung Quốc.

Yên Khê