|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Đặc phái viên Hàn Quốc lên đường sang Mỹ thảo luận về vấn đề Triều Tiên

16:52 | 05/03/2019
Chia sẻ
Thứ Ba (5/3), đặc phái viên Hàn Quốc về vấn đề hạt nhân đã bay sang Mỹ để thảo luận về việc duy trì động lực phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiền sau khi hội nghị tại Hà Nội không đạt được thỏa thuận, theo Yonhap.
Đặc phái viên Hàn Quốc lên đường sang Mỹ thảo luận về vấn đề Triều Tiên - Ảnh 1.

Ông Lee Do-hoon, đặc phái viên của về hòa bình và an ninh trên bán đảo Triều Tiên. Ảnh: Yonhap.

Ông Lee Do-hoon, đặc phái viên của về hòa bình và an ninh trên bán đảo Triều Tiên, cho biết ông lên kế hoạch gặp mặt người đồng cấp Stephen Beigun và các quan chức Mỹ khác tại Washington.

"Trong quá trình, (chúng tôi) dự kiến phân tích kết quả của hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều tại hà Nội, củng cố hợp tác Mỹ và Hàn Quốc, và tư vấn nên làm gì tiếp theo", ông trả lời cháo trí tại Sân bay Quốc tế Incheon trước khi rời Hàn Quốc.

Lo ngại về các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa mất động lực gia tăng sau khi hội nghị thượng đỉnh lần hai giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Mỹ Donald Trump kết thúc mà không đạt được kết quả.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tuyên bố chính quyền của ông sẽ cố gắng để một lần nữa đóng một vai trò trung gian tích cực giữa Bình Nhưỡng và Washington.

Diễn đàn chính phủ - người dân, được biết đến là Ngoại giao kênh 2, giữa Hàn Quốc và Mỹ được cho là một lựa chọn thực tế để giúp khởi động các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa.

Quan chức cấp cao của cả ba bên đã gặp nhau tại Thủy Điển hồi tháng 1 bên lề diễn đàn an ninh quốc tế với sự góp mặt từ các chuyên gia bình thường.

Tuy nhiên, theo ông Lee, còn quá sớm để tuyên bố bất kì một kế hoạch chi tiết nào.

Ông cũng thận trọng khí nói về việc có tin hợp tác kinh tế liên triều sẽ có thể được sử dụng như chất xúc tác cho các cuộc đàm phán Bình Nhưỡng - Washington hay không.

Ông Lee dự kiến sẽ ở lại Washington cho tới thứ Năm (7/3).

Những lệnh trừng phạt Triều Tiên khao khát được dỡ bỏNhững lệnh trừng phạt Triều Tiên khao khát được dỡ bỏ Nhà lãnh đạo Triều Tiên chưa sẵn sàng chấp nhận thỏa thuận lớn của ông TrumpNhà lãnh đạo Triều Tiên chưa sẵn sàng chấp nhận thỏa thuận lớn của ông Trump

Lyly Cao

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng khẳng định không buông bỏ VinFast và cá nhân tiếp tục hỗ trợ 1 tỷ USD
Theo quan điểm của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, VinFast là dự án làm vì trách nhiệm xã hội, muốn đóng góp cho đất nước một thương hiệu, top đầu về xe trên thế giới.