|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Cựu phó tổng MobiFone khai không tư lợi khi mua AVG

14:23 | 20/12/2019
Chia sẻ
Trong phần tự bào chữa sáng 20/12, cựu phó tổng giám đốc MobiFone Phạm Thị Phương Anh nghẹn giọng nói "thành thật với lương tâm, chưa bao giờ nghĩ sẽ tư lợi hoặc cố tình biết sai vẫn làm". Suốt quá trình thực hiện dự án có điều gì băn khoăn, bà đều báo cáo "rất trung thực với cấp trên".
Cựu phó tổng MobiFone khai không tư lợi khi mua AVG - Ảnh 1.

Bị cáo Phạm Thị Phương Anh tự bào chữa tại tòa. Video: Phạm Dự.

Thừa nhận biết đã làm sai, bà Phương Anh cho hay chưa từng tham gia dự án nào của Tổng công ty MobiFone, kể cả dự án liên quan thẩm định giá. Vụ MobiFone mua cổ phần AVG là dự án kinh doanh đầu tiên bà tham gia.

Bào chữa ngay sau bà Phương Anh, cựu phó tổng giám đốc MobiFone Nguyễn Mạnh Hùng nói "rất sốc" khi nghe luận tội của đại diện VKS. "26 năm làm việc, tôi chưa bao giờ phải làm một dự án kinh doanh nhưng lại đóng dấu mật như thế này. Khi một dự án đóng dấu mật, tất cả mọi thứ đã gây nhiều khó khăn khi triển khai", ông Hùng nói.

Ông làm tổ trưởng đánh giá kinh doanh song chỉ được làm hai báo cáo trình lãnh đạo. Tự nhận "hoàn toàn trong sáng, khách quan khi thực hiện dự án", ông Hùng cho hay đã có nhiều phản đối, ý kiến mang tính tích cực để hạn chế tốc độ triển khai dự án song bất thành. Ông không phản đối truy tố của VKS nhưng mong HĐXX xem xét khách quan.

Cơ quan công tố cáo buộc, ông Hùng và bà Phương Anh đều biết rõ tình hình tài chính của AVG yếu kém, kinh doanh thua lỗ kéo dài, nợ vay lớn, giá mua cổ phần cao so với giá trị của AVG thể hiện trên sổ sách kế toán. 

Tuy nhiên hai cựu phó tổng giám đốc đã thực hiện xây dựng phương án kinh doanh dịch vụ và hoàn vốn của dự án. Ông Hùng và bà Phương Anh còn cùng ban Tổng giám đốc ký báo cáo trình hội đồng thành viên, cùng ban tổng giám đốc ký quyển dự án để hội đồng thành viên trình Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét phê duyệt dự án.

Cựu phó tổng MobiFone khai không tư lợi khi mua AVG - Ảnh 2.

14 bị cáo trong vụ án đứng nghe đọc cáo trạng. Ảnh: TTXVN

Hai người tham gia ký khống biên bản họp Ban Tổng giám đốc ngày 24/12/2015, tham gia cuộc họp do bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì thống nhất giá mua 95% cổ phần AVG là 8.900 tỷ đồng.

Trong phần luận tội, đại diện VKS đánh giá ông Hùng và bà Phương Anh đã có những ý kiến không đồng thuận, có đề xuất song không được chấp nhận. Bà Phương Anh còn tích cực tham gia khắc phục hậu quả trong vụ án. Cả hai người đều bị đề nghị mức án từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù về tội Vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng.

Cuối năm 2015, MobiFone ký hợp đồng mua 95% cổ phần AVG với giá 8.900 tỷ đồng, gây thiệt hại cho nhà nước gần 6.600 tỷ đồng. VKSND Tối cao cho rằng trách nhiệm chính thuộc về Hội đồng thành viên và Ban Tổng giám đốc MobiFone, gồm các bị cáo: Lê Nam Trà, Cao Duy Hải, Phan Thị Hoa Mai, Hồ Tuấn, Phạm Thị Phương Anh, Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Bảo Long, Nguyễn Đăng Nguyên.