|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Cưỡng chế các công trình sai phạm chuyên phục vụ khách Trung Quốc tại Nha Trang

14:11 | 22/04/2021
Chia sẻ
Các công trình chuyên phục vụ khách Trung Quốc tại xã Phước Đồng, TP Nha Trang – Khánh Hòa vừa chính thức bị cưỡng chế vì sai phạm trong quy hoạch và xây dựng.

Sáng 22/4, lực lượng chức năng TP Nha Trang đã tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ Nhà hàng Cao Hùng ở đường Nguyễn Tất Thành xã Phước Đồng.

Nhà hàng Cao Hùng do ông Bùi Quốc Tuấn làm chủ, được xây dựng năm 2018, có diện tích 1.122 m2 chuyên bán hàng lưu niệm, đặc sản cho du khách Trung Quốc đến Khánh Hòa tham quan, du lịch.

Cưỡng chế các công trình sai phạm chuyên phục vụ khách Trung Quốc tại Nha Trang - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chế các công trình sai phạm chuyên phục vụ khách Trung Quốc tại xã Phước Đồng. (Ảnh: Khải An).

Đây là công trình thi công không có giấy phép xây dựng và sử dụng không đúng mục đích với quy hoạch sử dụng đất.

Trước đó, 8/4, UBND TP Nha Trang và các cơ quan liên quan đã có buổi làm việc về xử lý các công trình vi phạm tại xã Phước Đồng.

Tại buổi làm việc, ông Bùi Quốc Tuấn là đại diện của chủ đầu tư 4 công trình gồm Nhà hàng Cao Hùng, Cửa hàng cà phê Xin Chào, Cửa hàng Only Love Jewellyery, Cửa hàng đặc sản Việt Nam bày tỏ nguyện vọng và cam kết tự nguyện tháo dỡ công trình trong thời gian từ ngày 9 đến ngày 14/4 và tự nguyện hoàn trả chi phí tư vấn lập phương án tháo dỡ 4 công trình vi phạm nêu trên.

Theo đó, UBND TP Nha Trang đã đề nghị ông Tuấn có văn bản cam kết tự nguyện tháo dỡ trong thời gian tự đề xuất phải hoàn thành. Đồng thời, giao UBND xã Phước Đồng giám sát việc tự nguyện tháo dỡ 4 công trình vi phạm.

Cưỡng chế các công trình sai phạm chuyên phục vụ khách Trung Quốc tại Nha Trang - Ảnh 2.

Nhiều công trình sai phạm tự nguyện tháo dỡ nữa vời. (Ảnh: Khải An).

Tuy nhiên, đến nay, trong 7 công trình sai phạm chỉ có công trình Của hàng Tơ lụa may mắn rộng gần 3.000 m2 đã tự nguyện tháo dỡ toàn bộ công trình nhưng chưa khắc phục chi phí lập phương án tháo dỡ đối với công trình xây dựng vi phạm.

Đối với các công trình còn lại vẫn chưa được tháo dỡ hoặc chỉ thực hiện nửa vời. Vì thế, lực lượng chức năng tổ chức lực lượng tiến hành cưỡng chế.

Theo lãnh đạo UBND xã Phước Đồng, trước mắt các lực lượng chức năng sẽ cưỡng chế Nhà hàng Cao Hùng. Tiếp đến, sẽ cưỡng chế các công trình còn lại.

Trước đó, tháng 7/2018 - 5/2019, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành 7 quyết định về việc cưỡng chế, buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với 7 công trình phụ khách Trung Quốc tại xã Phước Đồng.

Cưỡng chế các công trình sai phạm chuyên phục vụ khách Trung Quốc tại Nha Trang - Ảnh 3.

Lãnh đạo xã Phước Đồng cho biết sẽ tiến hành cưỡng chế tất cả các công trình sai phạm. (Ảnh: Khải An).

Đây là các công trình có quy mô từ hơn 1.000 m2 đến gần 3.000 m2, được xây dựng theo hình thức nhà khung thép tiền chế, mái lợp tôn để mở các cửa hàng chuyên bán nệm cao su, ngọc trai, trầm hương,… phục vụ khách du lịch người Trung Quốc.

Hồi tháng 9/2020, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành các quyết định phê duyệt phương án tháo dỡ công trình xây dựng trái phép tại xã Phước Đồng.

Theo đó, 7 công trình bị buộc tháo dỡ gồm Nhà hàng Cao Hùng, Cửa hàng cà phê Xin Chào, Cửa hàng Only Love Jewellyery, Cửa hàng tơ lụa May Mắn, Cửa hàng Bùi Tố Hùng, dãy nhà trọ phía sau Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Phúc Lai, Cửa hàng đặc sản Việt Nam. Theo các quyết định này, kinh phí cưỡng chế mỗi công trình từ hơn 600 triệu đồng đến gần 2 tỷ đồng, chủ công trình vi phạm phải chi trả.

Các công trình này là nhà xưởng, chủ yếu bán hàng là đồ mỹ nghệ, nệm cao su, hàng lưu niệm,... cho du khách Trung Quốc, xây dựng trái phép từ nhiều năm qua dọc đại lộ Nguyễn Tất Thành.

Thời điểm năm 2018 - 2019, mỗi ngày các cửa hàng này đón một lượng lớn khách Trung Quốc đến tham quan và mua sắm. Tuy nhiên, sau khi dịch COVID-19 bùng phát, từ đầu năm 2020 đến nay, các cửa hàng này hầu hết đóng cửa.

Khải An