|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Resort duy nhất chắn biển Nha Trang có thể hoạt động đến hết năm nay

14:16 | 10/04/2021
Chia sẻ
UBND tỉnh Khánh Hòa đã chốt thời gian cho thuê hơn 28.000 m2 đất mặt biển Trần Phú, TP Nha Trang thực hiện dự án Khu nghỉ mát Ana Mandara đến ngày 31/12/2021. Đây là resort duy nhất chắn biển trên trục đường Trần Phú.

Ông Lê Hữu Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quyết định điều chỉnh quyết định cho thuê đất, mặt nước biển tại dự án Khu nghỉ mát Ana Mandara.

Khánh Hòa chốt thời gian thuê đất của resort chắn biển Nha Trang - Ảnh 1.

Hơn 28.000 m2 mặt tiền biển Trần Phú hiện là Khu nghỉ dưỡng Evason Ana Mandara Nha Trang. (Ảnh: Khải An).

Cụ thể, theo quyết định nói trên, thời gian thuê 28.189 m2 đất (đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp) sẽ chốt từ 1/1/2014 đến 31/12/2021. Như vậy chỉ còn khoảng 7 tháng, chủ đầu tư sẽ hết quyền thuê đất tại khu đất hiện đang là Khu nghỉ dưỡng Evason Ana Mandara Nha Trang. Đây là resort duy nhất chắn biển trên trục đường Trần Phú.

Trước đó, ông Lê Hữu Hoàng cũng đã ký quyết định thu hồi 10.000 m2 mặt nước biển tại khu vực Bãi Dương (trước đây là vùng Hải Dương), đường Trần Phú, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang do một doanh nghiệp thuê sử dụng làm bãi tắm cho Khu nghỉ dưỡng Evason Ana Mandara Nha Trang.

Sau khi thu hồi, UBND tỉnh Khánh Hòa giao 10.000 m2 mặt nước biển nói trên cho UBND phường Lộc Thọ quản lý để làm bãi tắm công cộng.

Liên quan đến Khu nghỉ dưỡng Evason Ana Mandara Nha Trang, hơn 10 năm trước, tỉnh Khánh Hòa có chủ trương di dời khu nghỉ dưỡng ra khu vực Bắc Bán đảo Cam Ranh để trả lại không gian thông thoáng của công viên bờ biển, tăng diện tích công viên công cộng phục vụ người dân và du khách.

Tuy nhiên, đến nay công trình tại khu vực Bắc Bán đảo Cam Ranh vẫn chưa hoàn thành nên Khu nghỉ dưỡng Evason Ana Mandara Nha Trang vẫn tồn tại bên đường Trần Phú, che chắn tầm nhìn ra biển của người dân.

Khánh Hòa chốt thời gian thuê đất của resort chắn biển Nha Trang - Ảnh 2.

Dự án Nha Trang Sao chay ì nhiều năm mới đây đã bị cưỡng chế để làm công viên phục vụ cộng đồng. (Ảnh: Khải An).

Nói về các dự án chây ì, tại cuộc họp thường kỳ mới đây, ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, cần phải khắc phục những tồn tại trước đây, đặc biệt là các dự án chây ì.

"Vừa rồi chúng ta đã cưỡng chế dự án Nha Trang Sao, sắp tới là dự án Công viên Phù Đổng. Đối với dự án Anna Madarra khi hoàn thiện giai đoạn 1 là phải phá hàng rào cao 2 m chắn tầm mắt dân.

Đối với các nhà đầu tư nếu có khiếu nại thì phải ra tòa, bên nào sai thì bên đó chịu để xử lý dứt điểm, không thể dây dưa kéo dài", ông Tuân phát biểu tại cuộc họp.

Khải An