Căng thẳng trong quan hệ kinh tế phương Tây-Trung Quốc đang ngày một "nóng" lên, đặc biệt là khi nền kinh tế lớn thứ hai thế giới được cho là sẽ trả đũa bằng cách hạn chế xuất khẩu các loại nguyên liệu do nước này kiểm soát mà phương Tây lại rất cần.
Nhập khẩu đậu nành của Trung Quốc tăng gần một phần năm trong tháng 10 so với cùng kì năm ngoái, với người mua gia tăng dự trữ đậu nành Brazil trong bối cảnh lo ngại nguồn cung thắt chặt trong quí IV vì chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, dữ liệu hải quan hôm 8/11 cho biết.
Tỷ phú Bill Gates, nhà đồng sáng lập Microsoft, cho biết căng thẳng thương mại toàn cầu hiện nay “đáng sợ” và nó có thể tác động lên tăng trưởng kinh tế và việc làm trên toàn cầu.
Căng thẳng thương mại leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc thu hút phần lớn sự chú ý của giới truyền thông trong những tháng qua, tuy nhiên cuộc chiến thuế quan này không phải ưu tiên hàng đầu của Bắc Kinh hiện nay.
Hôm thứ Ba (3/7), hãng xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings cảnh báo căng thẳng ngày càng leo thang giữa Mỹ và các đối tác thương mại có thể dẫn tới những biến pháp mới với tác động lớn hơn tới tăng trưởng toàn cầu, lên tới 2.000 tỷ USD, nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump kiên định đi theo con đường chiến tranh.
Trong 5 tháng đầu năm, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt 24,81 tỷ USD, tăng 34,9% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, vốn thực hiện ước đạt 9,75 tỷ USD, cao nhất 5 năm qua.