Chứng khoán Tiên Phong đã hoàn thành hơn 123% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm 2023. Công ty dự kiến chào bán 100 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 2:1 cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cp. Vốn điều lệ dự kiến tăng từ 2.000 tỷ đồng lên 3.000 tỷ đồng.
SBSI báo lỗ 1,5 tỷ đồng trong quý IV/2023, nằm ngoài kỳ vọng chung của ngành chứng khoán sau một năm 2023 tăng trưởng cả về điểm số và thanh khoản. Mặt khác, cổ phiếu VUA đã giảm 32% trong 3 tháng gần nhất.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) yêu cầu các công ty chứng khoán (CTCK) không được thực hiện các hoạt động làm cho khách hàng/nhà đầu tư hiểu rằng CTCK có chức năng nhận tiền gửi và phải tất toán toàn bộ các giao dịch đã phát sinh liên quan đến hoạt động này, chậm nhất trước ngày 30/6/2024.
Với loạt động thái cụ thể hơn của toàn ngành chứng khoán thời gian qua, bức tranh xếp hạng về vốn điều lệ ngành chứng khoán dự kiến phải vẽ lại trong thời gian tới. Bên cạnh sự đi lên của nhóm vốn vừa và lớn, các CTCK nhỏ cũng đang trở mình.
Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam sôi động trong quý III, tăng trưởng cho vay ký quỹ thấp hơn so với quý II. Trong đó, 10 công ty lớn nhất đang có dư nợ gần 97.000 tỷ đồng tính đến cuối quý.
Ngày cuối cùng để khách hàng làm thủ tục tất toán tài khoản giao dịch tại CVS là 18/10. Trường hợp khách hàng chưa làm thủ tục tất toán, CVS sẽ tự động chuyển tài khoản của khách hành sang CTCP Chứng khoán APG.
Theo thống kê của HNX, tổng doanh thu quý III của 72 CTCK đạt 5.621 tỉ đồng, trong đó hoạt động tự doanh và cho vay chiếm tỉ trọng lớn nhất, kế đến là hoạt động môi giới.
Ba tháng đầu năm 2018, thị trường chứng khoán tăng trưởng mạnh điểm số và thanh khoản. Qua đó, các CTCK ghi nhận hưởng lợi không ít từ thị trường, phản ánh rõ nét qua kết quả kinh doanh quý I/2018 tăng nhiều lần về doanh thu và lợi nhuận.
Năm 2017 và đầu năm 2018, thanh khoản và điểm số thị trường chứng khoán liên tục bứt phá. Các công ty chứng khoán qua đó hưởng lợi cả về mặt kinh doanh lẫn tăng thị giá cổ phiếu.
Năm 2018 được kỳ vọng thanh khoản và mức vốn hóa thị trường sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh. Thêm vào đó, hoạt động của các doanh nghiệp Nhà nước được mong đợi sẽ hiệu quả và minh bạch hơn cũng là những điểm sáng mà nhà đầu tư có thể trông chờ.
Theo dự báo của công ty chứng khoán, VN-Index có thể tiếp tục tiến lên ngưỡng kháng cự 1.250, tuy nhiên áp lực chốt lời có thể xảy ra khi chỉ số đang ở vùng đã từng bị bán mạnh và thanh khoản vẫn còn yếu.