|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Credit Suisse nhất trí trả hơn 200 triệu euro dàn xếp vụ điều tra gian lận thuế tại Pháp

04:34 | 25/10/2022
Chia sẻ
Theo thỏa thuận được một tòa án tại Paris chấp thuận ngày 24/10, ngân hàng Credit Suisse đã nhất trí trả 238 triệu euro (234 triệu USD) để tránh bị truy tố về tội rửa tiền và gian lận thuế tại Pháp.

 (Ảnh: ABC News).

Với thỏa thuận dàn xếp trên, ngân hàng lớn thứ hai của Thụy Sỹ sẽ phải nộp phạt 123 triệu euro và trả thêm 115 triệu euro tiền bồi thường và tiền lãi cho Chính phủ Pháp.

Trong một tuyên bố, Credit Suisse cho biết ngân hàng này đã đạt được thỏa thuận để giải quyết vấn đề liên quan đến cuộc điều tra về các dịch vụ ngân hàng tư nhân xuyên biên giới. Credit Suisse khẳng định vụ dàn xếp không bao gồm việc thừa nhận trách nhiệm hình sự.

Các công tố viên tài chính Pháp đã mở một cuộc điều tra vào năm 2016 và phát hiện 5.000 công dân Pháp mở tài khoản tại Credit Suisse với trị giá hai tỷ euro mà không khai báo.

Công tố viên Francois-Xavier Dulin cho biết Credit Suisse đã tạo ra các tổ chức ở nước ngoài để hỗ trợ khách hàng tránh kê khai một số tài sản cho Chính phủ Pháp.

Các công tố viên cho biết thỏa thuận dàn xếp đã cân nhắc đến sự hợp tác của Credit Suisse và các biện pháp khắc phục mà ngân hàng này đã thực hiện.

Credit Suisse khẳng định rất sẵn lòng giải quyết vấn đề trên, ghi dấu một bước đi quan trọng để giải quyết các vấn đề liên quan đến kiện tụng.

Sau một loạt tin đồn liên quan đến các bê bối, Credit Suisse đã chứng kiến giá cổ phiếu giảm 11,5% xuống mức thấp kỷ lục 3,518 franc Thụy Sỹ/cổ phiếu (3,563 USD/cổ phiếu).

Theo các chuyên gia, những lo ngại xung quanh "kế hoạch chuyển đổi" mà Giám đốc điều hành của Credit Suisse, Ulrich Koerner, dự kiến trình bày vào ngày 27/10 tới đã khiến cổ phiếu của ngân hàng này lao dốc, làm gia tăng bất ổn sau hai năm liên tiếp xảy ra các vụ bê bối và khủng hoảng. 

Trà My

Chủ tịch SSI: Rủi ro lớn nhất của thị trường nằm ở niềm tin nhà đầu tư
Công ty chứng khoán đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.112 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.398 tỷ đồng. So với kết quả 2023, các chỉ tiêu này tăng lần lượt 13% và 19% và là mức cao kỷ lục.