|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Công ty Twitter không còn tồn tại

08:00 | 12/04/2023
Chia sẻ
Công ty truyền thông mạng xã hội Twitter mới đây đã được sáp nhập với một thực thể khác có tên là X Corp, qua đó không còn tồn tại với tư cách là một công ty riêng biệt. Động thái sáp nhập này khiến nhiều người tin tỷ phú Elon Musk đang đẩy nhanh quá trình làm ra "siêu ứng dụng" X.

Twitter đã không còn tồn tại với tư cách là một công ty sau khi tỷ phú Elon Musk tiến hành sáp nhập nó với một thực thể khác có tên là X Corp, theo thông tin được The Independent đăng tải.

Động thái này có nghĩa là ứng dụng Twitter hiện là một phần của X Holdings Corp., công ty được cho là có thể trở thành công ty mẹ trong tương lai cho tất cả các công ty của tỷ phú Elon Musk, bao gồm cả những Neuralink, SpaceX, Tesla và The Boring Company.

Việc sáp nhập này cũng có khả năng báo hiệu cho một giai đoạn tiếp theo trong kế hoạch của tỷ phú Elon Musk là biến Twitter thành một “ứng dụng có tất cả mọi thứ”, hay “siêu ứng dụng” tương tự như WeChat tại Trung Quốc.

Twitter đã không còn tồn tại với tư cách là một công ty. (Ảnh: LA Times).

Việc sáp nhập chỉ được công khai sau khi các luật sư của công ty truyền mạng thông xã hội buộc phải tiết lộ nó trong một vụ kiện đang diễn ra liên quan đến Laura Loomer, người từng ra ứng cử vào Quốc hội Mỹ nhưng thất bại.

“Twitter, Inc. đã được sáp nhập vào X Corp. và không còn tồn tại nữa. X Corp. là một tập đoàn tư nhân. Công ty mẹ của nó là X Holdings Corp. Không có công ty giao dịch công khai nào sở hữu 10% cổ phần trở lên của X Corp. hoặc X Holdings Corp”, theo nội dung hồ sơ gửi lên tòa án.

Tỷ phú Elon Musk dường như đã xác nhận sự thay đổi này trong một dòng tweet được đăng tải lên trang Twitter cá nhân hôm 11/4, trong đó ông viết một câu đơn giản là “X”.

Vị tỷ phú này đã sở hữu tên miền X.com, đồng thời thành lập công ty cùng tên vào năm 1999, sau này trở thành cổng thanh toán điện tử PayPal. Vào tháng 10/2022, khi thỏa thuận mua lại Twitter của ông vẫn đang được hoàn tất, tỷ phú Elon Musk cũng từng đăng một dòng tweet có nội dung như sau: “Mua Twitter là một động lực thúc đẩy để tạo ra X, một “siêu ứng dụng”. Twitter có thể giúp tăng tốc quá trình tạo ra X nhanh thêm từ ba đến năm năm, nhưng tôi có thể sai”.

Các chuyên gia trong ngành đã đặt câu hỏi liệu tỷ phú Elon Musk có thể thành công trong việc biến Twitter thành một nền tảng nơi người dùng có thể truy cập tất cả các dịch vụ trực tuyến cơ bản, từ thanh toán đến đặt xe công nghệ hay không.

Trước đây, siêu ứng dụng WeChat cũng đã thành công khi cung cấp chức năng tương tự tại Trung Quốc, mặc dù những nỗ lực làm điều đó ở một số thị trường phương Tây cho đến nay vẫn thất bại.

“Siêu ứng dụng thực tế không phải là một điều mới mẻ trong ngành công nghệ. Nó đã xuất hiện và tồn tại từ rất lâu. Một số siêu ứng dụng, chẳng hạn như WeChat, đã thành công rực rỡ ở châu Á, nhưng chưa thực sự nổi tiếng ở những nơi khác”, chuyên gia trong lĩnh vực truyền thông xã hội và nhà phê bình ngành công nghệ Matt Navarra chia sẻ.

“Liệu Twitter có thể trở thành một phần của siêu ứng dụng cho phép người dùng mua hàng, trò chuyện với bạn bè, cập nhật tin tức, đặt xe công nghệ,…? Tôi nghĩ điều này chắc chắn xảy ra. Liệu Elon Musk có thể giúp siêu ứng dụng này hoạt động hiệu quả? Tôi cũng cho rằng ông ấy đủ khả năng làm điều đó. Tuy nhiên, liệu ông ấy có thực hiện hay không, cho đến nay vẫn là một dấu hỏi”, nhà phê bình này nói thêm.

Anh Nguyễn