|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Công ty thép đầu tiên báo lỗ quý I/2023

08:17 | 16/04/2023
Chia sẻ
Đây là quý thứ ba liên tiếp Gang thép Thái Nguyên thua lỗ. Tính tới cuối quý I/2023, công ty vẫn còn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 252 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2023 của CTCP Gang Thép Thái Nguyên (Tisco - Mã: TIS) cho thấy doanh thu thuần của công ty giảm 34% so với cùng kỳ về 2.446 tỷ đồng.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp còn 56 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp đạt 2,3%, giảm so với mức 3,7% của quý I/2022.

Trừ đi các chi phí hoạt động, công ty lỗ sau thuế gần 19 tỷ đồng, cùng kỳ lãi 29 tỷ, đánh dấu quý thứ ba liên tiếp thua lỗ của Tisco.

 Nguồn: Tổng hợp từ BCTC của công ty. 

Công ty giải trình nguyên nhân lỗ là do sản lượng tiêu thụ giảm 61.619 tấn, tương ứng giảm 28% so với quý I/2022. Giá nguyên vật liệu đầu vào (phôi,thép phế) tăng mạnh trong khi giá bán tăng không đáng kể, mặc dù tổng các chi phí quản lý, bán hàng, tài chính được tiết kiệm so với cùng kỳ.

Ngày 20/4 tới, Tisco sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023. Theo tài liệu, Tisco đặt mục tiêu tổng doanh thu của công ty mẹ là 15.826 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế công ty mẹ gần 39 tỷ đồng. Như vậy công ty đã thực hiện được 24% chỉ tiêu doanh thu công ty mẹ.

 Nguồn: BCTC hợp nhất quý I/2023 cỉa Tisco.

Tính tới cuối quý I/2023, tổng tài sản của Tisco tăng gần 6% so với đầu năm lên 10.750 tỷ đồng, trong đó hàng tồn kho chiếm tới 1/5 với 2.132 tỷ đồng, tăng 21%. Lượng tiền, tương đương tiền ở mức 78 tỷ đồng so với đầu năm là 104 tỷ.

Cuối quý I, công ty ghi nhận hơn 6.353 tỷ đồng chi phí xây dựng cơ bản dở dang cho công trình cải tạo giai đoạn II của Dự án Gang thép. Trong đó tới ngày 31/3, lãi vay vốn hóa là 3.135 tỷ đồng, chi phí phát sinh chủ yếu trong ba tháng đầu năm chủ yếu là chi phí chi lãi vay vốn hóa.

Tới cuối tháng 3/2023, Tisco đi vay tổng cộng hơn 4.683 tỷ đồng, đa số là vay ngắn hạn, chiếm tỷ lệ 53% trong tổng nợ phải trả. Vốn chủ sở hữu ở mức 1.943 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 252 tỷ đồng.

Minh Hằng

Chuyên gia: Ngân hàng cần ‘phanh’ lại khi tín dụng cho vay doanh nghiệp bất động sản đã tăng 24%
Tín dụng bất động sản đang tăng nhanh trở lại, đặc biệt là dòng vốn chảy vào các chủ đầu tư, trong bối cảnh thị trường có dấu hiệu phục hồi rõ nét. Theo TS. Cấn Văn Lực, nếu không được kiểm soát kịp thời, đà tăng tín dụng quá nhanh có thể khiến thị trường phát triển nóng, làm gia tăng rủi ro cho hệ thống tài chính - ngân hàng và lặp lại những hệ lụy của các chu kỳ trước.