|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Công ty mẹ Cao su Phước Hòa báo lãi tăng hơn chục lần trong quý I

11:38 | 13/04/2022
Chia sẻ
Hoạt động kinh doanh bán mủ cao su không mấy thuận lợi, song nhờ tiền đền bù đất nên công ty mẹ Cao su Phước Hòa báo lãi tăng hơn 10 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Báo cáo tài chính riêng quý I/2022 của CTCP Cao su Phước Hòa (Mã: PHR) cho thấy doanh nghiệp tiếp tục báo lãi đột biến nhờ tiền đền bù đất liên quan đến dự án Khu công nghiệp VSIP III.

Cụ thể, doanh thu thuần trong quý của công ty tăng 26% so với cùng kỳ lên 303 tỷ đồng. Doanh nghiệp cho biết lợi nhuận từ kinh doanh mủ cao su giảm 32% do giá thành sản xuất cao su tăng. 

Nhờ số tiền thu bồi thường từ dự án VSIP 3 hơn 289 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ không ghi nhận, công ty mẹ Cao su Phước Hòa đã có lãi sau thuế 240 tỷ đồng, gấp hơn 11 lần quý I/2021.

Biên lãi gộp trong kỳ đạt 9,6% so với con số 14,5% của quý I năm ngoái, và thấp hơn so với 13% của quý IV/2021. 

Năm nay, công ty mẹ Cao su Phước Hòa đặt mục tiêu tổng doanh thu gần 2.253 tỷ đồng. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế 898,84 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế công ty mẹ gần 744 tỷ đồng.

Như vậy kết thúc quý đầu năm, công ty đã thực hiện được 13,4% về doanh thu và gần 1/3 kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm.

 

Tính đến cuối quý I/2022, tổng tài sản của Cao su Phước Hòa tăng hơn 100 tỷ đồng so với đầu năm lên 3.455 tỷ đồng, thay đổi chính đến từ tiền gửi ngân hàng dưới 12 tháng, gần 695 tỷ đồng.

Ở phía nguồn vốn, công ty chỉ đi vay tổng cộng gần 80 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ nhỏ so với 665 tỷ đồng nợ phải trả. Công ty vẫn đang có hơn 1.057 tỷ đồng cho quỹ đầu tư phát triển cùng với khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hơn 356 tỷ đồng.

Minh Hằng

Chuyên gia: Ngân hàng cần ‘phanh’ lại khi tín dụng cho vay doanh nghiệp bất động sản đã tăng 24%
Tín dụng bất động sản đang tăng nhanh trở lại, đặc biệt là dòng vốn chảy vào các chủ đầu tư, trong bối cảnh thị trường có dấu hiệu phục hồi rõ nét. Theo TS. Cấn Văn Lực, nếu không được kiểm soát kịp thời, đà tăng tín dụng quá nhanh có thể khiến thị trường phát triển nóng, làm gia tăng rủi ro cho hệ thống tài chính - ngân hàng và lặp lại những hệ lụy của các chu kỳ trước.