|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Công ty của Trấn Thành và nhà đồng sản xuất, phân phối 'Bố già' kinh doanh ra sao?

07:32 | 10/03/2021
Chia sẻ
Trấn Thành Town do nam MC sáng lập mới hoạt động từ tháng 5/2020 với số vốn 8 tỷ đồng. Các đơn vị đồng hành có kết quả kinh doanh khá với doanh thu hàng năm lên tới hàng trăm, hàng nghìn tỷ đồng.

Trong ba ngày cuối tuần và ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, phim "Bố già" đã tạo nên cơn sốt tại các phòng vé khi ghi nhận lượng người xem đông đảo và lịch chiếu luôn trong tình trạng kín chỗ, các lượt chiếu sau cũng ở trong tình trạng dày đặc.

Kịch bản của "Bố già" do chính tay "MC quốc dân" Trấn Thành viết. Ông cũng tham gia gây dựng bộ phim với tư cách là nam diễn viên thủ vai chính, đồng thời là nhà sáng lập công ty đồng sản xuất (Trấn Thành Town).

Các đơn vị sản xuất đồng hành cùng Trấn Thành Town bao gồm nhà sản xuất phim HK Film & Friends và một đơn vị phân phối là Galaxy Studio.

Tạo sóng với phim Bố già, công ty của Trấn Thành và nhà đồng sản xuất đang làm ăn ra sao? - Ảnh 1.

Nam MC Trấn Thành thủ vai chính trong phim "Bố già". (Ảnh: YT Trấn Thành Town).

Công ty TNHH Trấn Thành Town (Trấn Thành Town) được thành lập vào thánh 5/2020, trụ sở tại quận 12, TP HCM, với ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình.

Bên cạnh đó, công ty này cũng hoạt động trong lĩnh vực sáng tác, nghệ thuật và giải trí; cho thuê xe có động cơ; nhà hàng; các dịch vụ ăn uống và đồ uống...

Ở thời điểm mới thành lập, vốn điều lệ của công ty là 8 tỷ đồng, trong đó MC Trấn Thành là Chủ tịch hội đồng thành viên, sở hữu 80% tỷ lệ vốn góp; 20% còn lại do ông Nguyễn Văn Thành, Tổng Giám đốc của Trấn Thành Town, sở hữu.

Kể từ khi mới thành lập công ty mới đồng sản xuất một phim chiếu rạp chính là "Bố già". Mặc dù là bộ phim đầu tiên nhưng hiệu ứng mang lại rất tích cực khi chỉ trong ba ngày công chiếu dịp cuối tuần từ 5-7/3, "Bố già" đã đạt doanh thu 51,7 tỷ đồng với hơn 570.000 số vé bán ra (theo dữ liệu từ trang thống kê doanh thu phòng vé Box Office).

Đồng thời, phim cũng đạt danh hiệu top 2 Phim chiếu rạp suất sớm có doanh thu cao nhất (sau 6h công chiếu), chỉ sau bộ phim "Avenger: End Game".

Tạo sóng với phim Bố già, công ty của Trấn Thành và nhà đồng sản xuất đang làm ăn ra sao? - Ảnh 1.

Khách tới mua vé tại BHD Star Discovery Cầu Giấy vào Chủ Nhật ngày 7/3. (Ảnh: Tường Vy).

Cũng theo nhận định từ Box Office, "Bố Già" có kinh phí sản xuất khoảng 1 triệu USD (~23 tỷ đồng), và cần thu về 50 tỷ đồng để hòa vốn. Tuy vậy, vẫn cần lưu ý những tổn hại do phim phải lùi lịch chiếu nhiều lần vì COVID-19 về các chi phí quảng cáo, PR (chưa có thống kê cụ thể).

Ngoài ra, để làm nên sức hút của bộ phim không thể thiếu sự đóng góp của nhà sản xuất HK Film & Friends (CTCP Sản xuất Phim Hoan Khuê) và đơn vị phân phối Galaxy Studio (CTCP Phim Thiên Ngân).

HK Film & Friends là một trong những công ty sản xuất phim ảnh lớn. Các bộ phim nổi tiếng do hãng sản xuất này đảm nhiệm có thể kể đến như "Ròm" của đạo diễn Trần Thanh Huy, đoạt giải Làn sóng mới tại Liên hoan phim quốc tế Busan 2019 (Hàn Quốc); "Tiệc trăng máu" của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, đạt doanh thu phòng vé hơn 170 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, CTCP Sản xuất Phim Hoan Khuê hay HK Film & Friends được thành lập vào năm 2005 bởi nhà đạo điễn hình ảnh Nguyễn Trinh Hoan. Ông là người từng cầm máy quay bộ phim truyền hình "Đất phương Nam" chuyển thể từ tiểu thuyết "Đất rừng phương Nam" của nhà văn Đoàn Giỏi.

HK Film & Friends có trụ sở chính tại quận Bình Thạnh, TP HCM, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình. Tính tới hết năm 2019, công ty có vốn điều lệ là 10,7 tỷ đồng. Cho tới nay, bà Nguyễn Nữ Như Khuê, vợ của đạo diễn hình ảnh Nguyễn Trinh Hoan, vẫn nắm giữ cương vị là chủ tịch HĐQT của công ty.

Theo thông tin chúng tôi có được, doanh thu năm 2019 của HK Film & Friends đạt 101 tỷ đồng, đây cũng là năm công ty nhận được phản ứng tích cực của cộng đồng qua bộ phim "Ròm". Trong khí đó, doanh thu các năm 2016-2018 lần lượt là 104 tỷ đồng, 126 tỷ đồng và 91 tỷ đồng.

Những năm 2018-2019, công ty ghi nhận khoản lỗ ròng gần 11 tỷ đồng. Trước đó trong hai năm 2016-2017, HK Film & Friends vẫn báo lãi lần lượt 8,3 tỷ đồng và 6,1 tỷ đồng.

Biểu đồ Doanh thu thuần và Lợi nhuận sau thuế CTCP Sản xuất Phim Hoan Khuê giai đoạn 2016 - 2019. (Bảng biểu: Tường Vy).

Bà Như Khuê còn là Giám đốc và người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần TKL hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo. Bà cũng góp 50% cổ phần vào một công ty khác có tên Công ty TNHH phim HKP; ông Trinh Hoan cũng sở hữu Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ phim Hoan Khiêm nhưng đã ngừng kinh doanh.

Bên cạnh các nhà sản xuất Trấn Thành Town và HK Film & Friends, đơn vị phân phối Galaxy Studio (CTCP Phim Thiên Ngân) được ví như người đưa "Bố già" tới gần khán giả màn ảnh rộng. 

Galaxy Studio ra đời vào năm 2006, hiện đang đặt trụ sở chính tại quận 3, TP HCM, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ chiếu phim. Galaxy Studio cũng là đơn vị vận hành hệ thống rạp Galaxy Cinema. Theo Sở Văn hóa và Thể thao, năm 2019, Galaxy Cinema có 14 rạp trên toàn quốc.

Về tình hình hoạt động kinh doanh trong giai đoạn 2016-2019, Galaxy Studio bước phát triển khá tích cực. Cụ thể, doanh thu năm 2019 đạt 1.215 tỷ đồng, tăng khoảng 25% so với năm 2018 (973 tỷ đồng), doanh thu của năm 2016 và 2017 lần lượt là 867 tỷ đồng và 1.050 tỷ đồng.

Năm 2019, Galaxy Studio báo lãi 71 tỷ đồng, tăng khoảng 45% so với năm 2018 (49 tỷ đồng). Tuy vậy, con số này vẫn thấp hơn so với lợi nhuận sau thuế năm 2016 đạt 141 tỷ đồng và năm 2017 đạt 119 tỷ đồng.

Biểu đồ Doanh thu thuần và Lợi nhuận sau thuế CTCP Phim Thiên Ngân giai đoạn 2016 - 2019. (Bảng biểu: Tường Vy).

Galaxy Cinema cùng với BHD Star hiện đang là hai rạp chiếu phim thuần Việt cạnh tranh khốc liệt với các hãng phân phối phim ngoại nhập như CGV và Lotte Cinema tới từ Hàn Quốc, Platinum Cineplex của Indonesia.

Trước đó vào năm 2017, tờ DealstreetAsia đưa tin hãng phân phối phim Thiên Ngân đã làm việc với một quỹ đầu tư vốn cổ phần tư nhân để bán hệ thống rạp Galaxy Cinema với giá 25 triệu USD.

Tuy nhiên, cuộc đàm phán đã không đi tới kết quả khi phía Galaxy muốn rút lui hoàn toàn khỏi mảng kinh doanh này trong khi quỹ đầu tư muốn các cổ đông sáng lập tiếp tục ở lại điều hành công ty.

Ở thời điểm đó, Galaxy Studio đang vận hành 10 rạp Galaxy Cinema trên toàn quốc và đứng thứ ba cả nước về quy mô sau CGV (38 rạp) và Lotte Cinema (29 rạp).

Trước khi phát hành "Bố Già", Galaxy Studio cũng tung ra thị trường hàng loạt phim Việt hấp dẫn như "Cua Lại Vợ Bầu", "Kiều", dự kiến vào tháng 12 năm nay, hãng sẽ phát hành thêm một phim nội có tên "Em và Trịnh".

Tường Vy