Trước thềm Tết Nguyên đán, UBCKNN tiếp tục đưa ra loạt quyết định xử phạt hành chính đối với hơn chục doanh nghiệp, đa số là công ty bất động sản - xây dựng và chứng khoán.
Hàng chục khách hàng mua đất tại dự án Khu nhà ở cao cấp Viet-Inc ở huyện Hoài Đức (Hà Nội) đến 'vây' trụ sở Công ty Hưng Hải, căng băng zôn đòi gần 250 tỉ đồng đã bỏ ra mua đất tại “dự án ma” này.
Hơn 7.550m2 đất công ở Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đã được một công ty bất động sản tại tỉnh này làm hạ tầng rồi phân lô bán nền. Đến khi cơ quan chức năng vào cuộc thì phát hiện một số người dân đang xây nhà ở tại khu đất công này.
Thời gian gần đây, trên thị trường xuất hiện hiện tượng nhiều công ty hay tập đoàn bất động sản lớn thường thành lập công ty con để đầu tư xây dựng, bán, chuyển nhượng dự án. Vậy, thực chất việc này là nhằm mục đích gì?
Bà Mai Thanh cho biết công ty không giấu giếm tham vọng hướng tới vai trò nhân tố then chốt trong hệ thống năng lượng quốc gia với mục tiêu đạt công suất 3GW vào năm 2030; bao gồm phát triển danh mục năng lượng đa dạng từ thủy điện đến điện gió, điện mặt trời...