|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

'Công chúa Huawei' trở thành lãnh đạo cấp cao chỉ nửa năm sau khi trở về Trung Quốc

07:59 | 04/04/2022
Chia sẻ
Bà Mạnh Vãn Châu, người được mệnh danh là "công chúa Huawei" sẽ nắm giữ một trong ba vị trí giám đốc điều hành cấp cao của tập đoàn sau 6 tháng kể từ khi trở về Trung Quốc.

Vừa qua, gã khổng lồ trong ngành công nghệ của Trung Quốc là Huawei đã chỉ định bà Meng Wanzhou (Mạnh Vãn Châu) trở thành một trong ba giám đốc điều hành cấp cao của tập đoàn. Theo cách gọi nội bộ của Huawei, vị trí của bà là Chủ tịch luân phiên.

Theo South China Morning Post, cứ mỗi 6 tháng, ba chủ tịch luân phiên sẽ thay nhau điều hành với tư cách là lãnh đạo cấp cao nhất của công ty, đảm nhận nhiệm vụ bao gồm điều hành các cuộc họp của hội đồng quản trị và ủy ban điều hành công ty.

Hai người khác cũng trở thành chủ tịch luân phiên là Ken Hu và Eric Xu. Bà Mạnh sẽ thay thế vị trí của giám đốc điều hành cấp cao Guo Ping, người chuyển sang làm việc tại ban giám sát công ty. Đồng thời, người được mệnh danh là “công chúa Huawei” vẫn sẽ nắm giữ vị trí Gám đốc tài chính của gã khổng lồ này.

Theo mô tả, chủ tịch luân phiên là một trong những vị trí đặc biệt của gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Huawei, giúp các lãnh đạo cấp cao vừa có thể hỗ trợ, vừa có thể phản biện lẫn nhau, đồng thời giúp phân tác giới hạn quyền hành giữa các nhóm lãnh đạo cấp cao trong công ty, bao gồm cả người sáng lập Ren Zhengfei (Nhậm Chính Phi).

 Bà Mạnh Vãn Châu trở thành giám đốc điều hành cấp cao của Huawei. (Ảnh: Washington Post).

Bà Mạnh là con gái của nhà sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi. Bà đóng vai trò trung tâm trong cuộc xung đột của gã khổng lồ này với Mỹ, đã bị bắt giữ ở Canada vào năm 2018 theo yêu cầu cáo trạng của Mỹ, cho rằng bà đã qua mặt ngân hàng HSBC để giao dịch với Iran. Bà Mạnh Vãn Châu sau đó đã bị quản thúc tại một trong những dinh thự trị giá hàng triệu USD ở Vancouver và phải đeo một vòng đeo mắt cá chân có gắn định vị theo dõi GPS.

Tháng 9/2021, bà Mạnh đã xuất hiện trong một phiên điều trần online tại tòa án liên bang Brooklyn. Bà không nhận tội trước các cáo buộc gian lận và đồng ý hoãn cuộc truy tố đến ngày 1/12/2022. Điều đó có nghĩa Bộ Tư pháp Mỹ sẽ tạm đình chỉ truy tố cho đến năm sau, và nếu bà Mạnh tuân thủ các điều kiện do tòa án đưa ra, những cáo buộc sẽ được giảm xuống.

Một trong những luật sư của bà Mạnh, ông William Taylor cho biết "rất vui mừng" vì đã đạt được thỏa thuận hoãn truy tố.

"Theo các điều khoản của thỏa thuận này, bà Mạnh sẽ không bị truy tố thêm tại Mỹ và thủ tục dẫn độ ở Canada sẽ hết hiệu lực. Bà ấy không thừa nhận tất tội trạng và chúng tôi hoàn toàn mong đợi bản cáo trạng sẽ được bác bỏ sau 14 tháng. Giờ đây, bà ấy sẽ được tự do trở về nhà với gia đình", ông William Taylor chia sẻ.

Cùng tháng, bà đã quay trở lại Trung Quốc và được người dân chào đón như một vị anh hùng. Cụ thể, Trung Quốc đã dành sự chào đón nồng nhiệt đối với Giám đốc điều hành Mạnh Vãn Châu của tập đoàn Huawei Technologies Co. khi bà quay trở lại quê hương sau ba năm bị quản thúc tại Canada.

Sự kiện này được truyền thông nhà nước phát sóng trực tiếp, chiếm tới 9 trong số 10 hashtag thịnh hành nhất mạng xã hội Weibo của Trung Quốc trong ngày 25/9/2021. Tòa nhà cao nhất thành phố cũng được thắp sáng với dòng chữ "Chào mừng về nhà, Mạnh Vãn Châu".

"Cuối cùng tôi đã về nhà sau hơn 1.000 ngày đau khổ", bà Mạnh chia sẻ trong nước mắt trước nhiều người sau khi hạ cánh xuống Sân bay Quốc tế Bảo An tại Thâm Quyến vào khoảng 10 giờ tối ngày 25/9 (giờ Trung Quốc).

Doanh Chính