|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Coca-Cola đứng đầu danh sách 'đáng xấu hổ' về môi trường

22:15 | 10/10/2018
Chia sẻ
Lượng rác thải mà các sản phẩm của 3 tập đoàn nước giải khát và thực phẩm hàng đầu thế giới là Coca-Cola, PepsiCo và Nestle thải ra môi trường chiếm tới 65% lượng rác thải nhựa trên thế giới.
coca cola dung dau danh sach dang xau ho ve moi truong 'Lời xin lỗi tỷ USD' giúp Coca-Cola chuyển bại thành thắng trong cuộc chiến thương hiệu với Pepsi
coca cola dung dau danh sach dang xau ho ve moi truong

Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty Images)

Lượng rác thải mà các sản phẩm của 3 tập đoàn nước giải khát và thực phẩm hàng đầu thế giới là Coca-Cola, PepsiCo và Nestle thải ra môi trường chiếm tới 65% lượng rác thải nhựa trên thế giới.

Theo báo cáo do tổ chức bảo vệ thiên nhiên Greenpeace công bố ngày 9/10, đứng đầu danh sách đáng xấu hổ này là Coca-Cola của Mỹ. Rác thải của tập đoàn này được tìm thấy tại 40 quốc gia.

Tiếp đến là PepsiCo - cũng của Mỹ, và Nestle đến từ Thuỵ Sĩ đứng thứ ba về sản xuất ra rác thải nhựa.

Các tập đoàn Danone của Pháp và Mondelez International của Mỹ cũng được điểm danh trong danh sách. Theo kết quả thu được, phần lớn rác thải nhựa từ các sản phẩm (chủ yếu là dưới dạng bao bì, vỏ chai) của những "đại gia" trên đều là nhựa dẻo polystyrene.

Coca-Cola, PepsiCo và Nestle đã cam kết giải quyết vấn đề này. Coca-Cola và Nestle đưa ra giải pháp tái chế bao bì sản phẩm hoặc tái sử dụng, trong khi PepsiCo lựa chọn chuyển sang sử dụng bao bì có thể tái chế hoặc phân huỷ sinh học.

Tổ chức Greenpeace phối hợp với các đối tác trong phong trào “Giải phóng khỏi đồ nhựa” (Break free from plastic) với sự tham gia của 10.000 tình nguyện viên đã tổ chức các hoạt động làm sạch môi trường tại 42 nước trên thế giới.

Trong 9 tháng vừa qua, hơn 187.000 đơn vị rác thải nhựa trên toàn thế giới đã được thu gom.

Xem thêm

Hoàng Yến

Giá dầu lao dốc sau khi Mỹ - Iran đạt thoả thuận có thể kéo lạm phát 6 tháng cuối năm của Việt Nam xuống
Theo chuyên gia, hiện tại, cả lạm phát tổng thể lẫn lạm phát cơ bản đều đã sát, thậm chí có thời điểm vượt mục tiêu 4,5% và chỉ có kịch bản giá dầu giảm mới có thể kéo lạm phát xuống trong 6 tháng cuối năm.