|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Có thêm hơn 2 tỉ USD, tỉ phú 'liều ăn nhiều' vẫn mất danh hiệu người giàu nhất Nhật Bản

17:54 | 11/04/2019
Chia sẻ
Với khối tài sản 24 tỉ USD, tăng hơn 2 tỉ USD so với năm 2018, tỉ phú "liều ăn nhiều" Masayoshi Son vẫn không thể giữ ngôi vị người giàu nhất Nhật Bản trong năm 2019.

Ông Tadashi Yanai, người sáng lập kiêm tổng giám đốc của tập đoàn Fast Retailing (chủ thương hiệu thời trang Uniqlo), vừa chiếm vị trí đầu tiên trong danh sách những người giàu nhất Nhật Bản năm 2019, theo thông tin tạp chí Forbes công bố hôm 11/4. Tỉ phú "liều ăn nhiều" Masayoshi Son - người sáng lập tập đoàn viễn thông SoftBank mất vị trí đầu và tụt xuống vị trí thứ hai, dù tài sản của ông đạt 24 tỉ USD - tăng 2,1 tỉ USD so với năm ngoái.

Có thêm hơn 2 tỉ USD, tỉ phú liều ăn nhiều vẫn mất danh hiệu người giàu nhất Nhật Bản - Ảnh 1.

Tỉ phú Tadashi Yanai, người vừa lấy lại ngôi vị người giàu nhất Nhật Bản - danh hiệu mà ông từng nắm vào năm 2016. Ảnh: Nikkei

Giá trị tài sản ròng của Yanai tăng 5,6 tỷ USD lên mức 24,9 tỷ USD, giúp ông trở thành tỷ phú giàu nhất xứ sở hoa anh đào - vị trí mà ông từng nắm vào năm 2016. Sự tăng giá trị của Fast Retailing, tập đoàn bán lẻ lớn thứ ba thế giới, góp phần khiến tài sản của Yanai tăng. Ông và gia đình sở hữu 44% cổ phần tập đoàn.

Gần đây, Yanai thu hút sự chú ý của dư luận sau khi tăng lương năm đầu cho nhân viên mới lên khoảng 20%.

31 trong số 50 tỉ phú trong danh sách những người giàu nhất Nhật Bản chứng kiến sự sụt giảm về tài sản so với năm ngoái. Tổng tài sản của 50 người có giá trị 178 tỉ USD tới ngày 22/3, giảm so với mức 186 tỉ USD hồi năm ngoái.

Masayoshi Son tụt xuống vị trí số hai dù cổ phiếu của SoftBank tăng khiến tài sản của ông tăng thêm 2,1 tỉ USD. Ông từng là đề tài nóng hổi của giới truyền thông khi đặt cược sự nghiệp vào Quỹ Tầm nhìn của SoftBank. Hiện tại Quỹ Tầm nhìn quản lý 100 tỉ USD, bao gồm 45 tỉ USD từ chính phủ Saudi Arabia và các khoản đóng góp từ Apple, Qualcomm và tỉ phú Larry Ellison, người sáng lập tập đoàn Oracle.

Có thêm hơn 2 tỉ USD, tỉ phú liều ăn nhiều vẫn mất danh hiệu người giàu nhất Nhật Bản - Ảnh 2.

Tỉ phú Masayoshi Son, người sáng lập và điều hành tập đoàn viễn thông SoftBank ở Nhật Bản. Ảnh: CNBC

Một người thăng hạng ngoạn mục trong năm nay là Takemitsu Takizaki. Ông là người sáng lập Keyence, công ty sản xuất cảm biến tự động hóa, hệ thống thị giác, đầu đọc mã vạch, bút đánh dấu laser, dụng cụ đo và kính hiển vi kỹ thuật số. Keyence đang phát triển ổn định ở Trung Quốc - nơi các cảm biến của công ty giám sát hoạt động của máy móc và robot trong các nhà máy. Tài sản của Takizaki tăng từ 1 tỉ USD năm ngoái lên 18 tỉ USD năm nay, biến ông thành người giàu thứ ba ở Nhật Bản.

Người giàu thứ tư ở Nhật Bản là Nobutada Saji - tổng giám đốc tập đoàn bia và thực phẩm lớn thứ tư ở Nhật Bản - với khối tài sản ròng khoảng 10,8 tỉ USD. Năm ngoái, tài sản của ông và gia đình lên tới 18 tỉ USD. Tài sản của gia đình Saji giảm một phần do doanh thu bia toàn cầu giảm.



Nhạc Dương

Chủ tịch Sacombank: Tôi không liên quan gì bà Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát
Người đứng đầu ngân hàng nói rằng tất cả tin đồn ảnh hưởng đến ông sẽ ảnh hưởng đến Sacombank, từ đó chắc chắn ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông.