|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Cổ phiếu quốc phòng Mỹ và châu Âu đồng loạt giảm sau vụ binh biến tại Nga

10:27 | 27/06/2023
Chia sẻ
Cổ phiếu quốc phòng Mỹ và châu Âu đã giảm mạnh trong phiên 26/6 trong bối cảnh một số nhà đầu tư dự đoán bất ổn tại Nga có thể cản trở cuộc chiến của Điện Kremlin và giúp cuộc xung đột ở Ukraine kết thúc sớm hơn.

Máy bay chiến đấu Gripen của Saab. (Ảnh: Saab AB). 

"Ngạc nhiên"

Giới phân tích cho biết cuộc nổi loạn của trùm lính đánh thuê Yevgeny Prigozhin đã thôi thúc các nhà đầu tư chứng khoán chốt lời trong một số lĩnh vực từng tăng vọt sau khi Nga tấn công Ukraine hồi tháng 2/2022.

Giá cổ phiếu của 5 nhà thầu quốc phòng lớn nhất nước Mỹ đều đi xuống trong phiên 26/6. Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon Technologies và General Dynamics giảm từ 1% đến 2%.

Mở đầu phiên giao dịch tại châu Âu, cổ phiếu công ty quốc phòng Leonardo của Italy, Saab của Thụy Điển và Rheinmetall của Đức rớt hơn 5% nhưng sau đó đã hồi phục đôi chút và đóng cửa giảm lần lượt 4,6%, 4,5% và 4,2% so với giá tham chiếu.

BAE Systems, công ty quốc phòng lớn nhất châu Âu, chứng kiến giá cổ phiếu sụt 3% trong phiên giao dịch buổi sáng trước khi hồi phục về 918 bảng Anh/cp, tức giảm 2,1% so với phiên trước đó.

 

Tờ Financial Times cho biết ngoài các diễn biến trên, phản ứng của thị trường tương đối mờ nhạt sau khi ông Prigozhin, chủ tập đoàn quân sự tư nhân Wagner, nổi loạn chống lại Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và Đại tướng Valery Gerasimov, Tư lệnh chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

Các nhà phân tích ngành quốc phòng nhận xét sự sụt giảm của giá cổ phiếu hôm 26/6 nhiều khả năng chỉ là phản ứng tức thời và khó có thể trở thành xu hướng lâu dài.

Cổ phiếu của các công ty quốc phòng châu Âu đã tăng mạnh kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bắt đầu trong bối cảnh các chính phủ cam kết sẽ tăng cường chi tiêu cho quân đội và mua sắm vũ khí.

Ông Byron Callan, Giám đốc công ty nghiên cứu Capital Alpha Partners, viết trong lưu ý ngày 26/6: “Ngay cả khi Nga và Ukraine đạt được thỏa thuận đình chiến vào năm 2024-25, Nga vẫn có thể bị coi là mối đe dọa quân sự và Ukraine sẽ phải xây dựng lại quân đội với sự giúp đỡ từ Mỹ và châu Âu”.

Do đó, ông Callan cho rằng những sự kiện diễn ra trong vài ngày qua sẽ không khiến các kế hoạch chi tiêu cho quốc phòng của Mỹ và châu Âu thay đổi. Ông cảm thấy “có chút ngạc nhiên” khi chứng kiến giá cổ phiếu quốc phòng châu Âu sụt giảm.

Nhu cầu lớn

Cho tới nay, vũ khí và trang bị mà phương Tây gửi đến Ukraine vẫn được lấy từ các kho dự trữ quốc gia. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn được hưởng lợi nhờ các đơn đặt hàng mới từ khi cuộc chiến bắt đầu.

Công ty Saab của Thụy Điển là nhà sản xuất tên lửa chống tăng NLAW mà Anh đã gửi hàng nghìn chiếc sang Ukraine. Tháng 12 năm ngoái, Saab giành được đơn đặt hàng trị giá 2,9 tỷ krona Thụy Điển (tương đương 271 triệu USD) từ Anh.

Tại Đức, nhà sản xuất vũ khí Rheinmetall báo cáo lợi nhuận kỷ lục trong tháng 3 và đã nâng dự báo kết quả kinh doanh cho năm 2024. Công ty chứng kiến nhu cầu mạnh mẽ dành cho mẫu xe tăng Leopard 2 và đạn dược.

Nguồn tin thân cận của tờ FT  cho rằng “những gì xảy ra cuối tuần trước sẽ không giúp rút ngắn cuộc chiến tại Ukraine” và nhấn mạnh những rủi ro có thể phát sinh nếu tình trạng bất ổn chính trị tại Moscow trở nên nghiêm trọng hơn.

Trong số các cổ phiếu quốc phòng Mỹ, Lockheed Martin ghi nhận mức giảm mạnh nhất hôm 26/6, mất 2,1% xuống 449,7 USD/cp. Từ khi chiến sự Nga-Ukraine bắt đầu cho đến ngày 23/6, Lockheed đã tăng 18% trong bối cảnh Mỹ cam kết hàng chục tỷ USD viện trợ quân sự cho Kiev.

Khi Lầu Năm Góc gửi đi vũ khí từ kho dự trữ của mình, Lockheed cũng nhận được đơn đặt hàng mới cho các hệ thống vũ khí bao gồm bệ phóng tên lửa Himars, các tên lửa đi kèm và tên lửa Javelin.

Theo đánh giá của các nhân sự cấp cao trong ngành quốc phòng, dẫu xung đột Nga-Ukraine tìm được giải pháp hòa bình thì cuộc chiến cũng đã làm thay đổi vĩnh viễn thái độ của các chính phủ phương Tây về lĩnh vực này và tầm quan trọng của các cơ sở công nghiệp quốc phòng.

Giám đốc tại một nhà thầu quốc phòng châu Âu cho biết hôm 26/6: “Các nước phương Tây sẽ tăng cường chi tiêu quốc phòng trong nhiều năm nữa. Chúng tôi có các đơn đặt hàng cho khoảng thời gian rất dài”.

Giang