|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Cổ phiếu dầu khí Mỹ tăng mạnh khi giá dầu vượt 70 USD lên đỉnh hai năm

07:08 | 02/06/2021
Chia sẻ
Nhóm cổ phiếu dầu khí đi lên mạnh mẽ trong bối cảnh giá dầu thô leo thang, qua đó đóng vai trò nâng đỡ các chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Mỹ phiên 1/6.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng gần 46 điểm, tương đương 0,13%, đóng cửa ở 34.575 điểm. Theo CNBC, trong phiên, có lúc chỉ số bluechip này tăng tới 300 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm chưa đầy 0,01% xuống còn 4.202 điểm. Nhóm năng lượng, vật liệu và tài chính tăng mạnh nhưng cổ phiếu công nghệ lại diễn biến xấu.

Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite cũng giảm gần 0,1% khi Microsoft mất 0,9%, Adobe giảm 1,7% và Apple đi xuống 0,26%.

Theo Bloomberg, giá dầu WTI trong phiên giao dịch 1/6 tăng lên gần 68 USD/thùng, giá dầu thô Brent thì vượt mốc 70 USD/thùng lần đầu tiên kể từ tháng 6/2019.

Cổ phiếu dầu khí Mỹ tăng mạnh khi giá dầu vượt 70 USD lên đỉnh hai năm - Ảnh 1.

Trong 11 nhóm cổ phiếu thành viên của chỉ số S&P 500, nhóm năng lượng đi lên mạnh mẽ nhất với mức tăng 3,93%. Cổ phiếu đại gia dầu khí Chevron tăng 2,9%, Exxon Mobil thêm 3,6%, ConocoPhillips vọt lên hơn 4,5%.

Giá dầu tăng mạnh khi các thành viên của khối OPEC+ đưa ra những nhận định lạc quan về đà phục hồi của nhu cầu tiêu thụ toàn cầu. Bộ trưởng Năng lượng Arab Saudi, Hoàng tử Abdulaziz bin Salman cho biết: "Bức tranh nhu cầu đã để hiện rõ những dấu hiệu cải thiện". Người đồng cấp đến từ nước Nga cũng nói về "đà hồi phục kinh tế dần dần".

Thêm vào đó, triển vọng nối lại thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 đang gặp nhiều trở ngại, tức là Iran chưa thể giúp gia tăng nguồn cung dầu mỏ toàn cầu. Các quan chức Iran cho biết quốc gia Trung Đông này và các cường quốc thế giới khó có thể đạt được thỏa thuận trong vòng đàm phán hiện nay.

Tại Mỹ, tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến khả quan, giúp cải thiện tâm lý nhà đầu tư. Số ca nhiễm mới hàng ngày giảm xuống trong khi lượng vắc xin phân phối ngày càng tăng. Theo thống kê của Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh (CDC), hơn một nửa dân số Mỹ đã được tiêm ít nhất một liều vắc xin COVID-19.

Khi dịch bệnh được kiểm soát, nền kinh tế sẽ có thêm cơ hội mở cửa trở lại, nhu cầu tiêu thụ xăng dầu sẽ tăng lên.

Các cổ phiếu hưởng lợi từ việc nối lại hoạt động kinh tế như hàng không, du thuyền, ... đều tăng đáng kể trong phiên 1/6. 

American Airlines và United Airlines thêm lần lượt 1,7% và 2,2% sau khi Cục An ninh Hàng không Mỹ (TSA) cho biết lượng khách qua sân bay trong giai đoạn nghỉ lễ và cuối tuần 28/5 - 31/5 là khoảng 1,78 triệu người/ngày, cao gấp hơn 6 lần cùng kỳ năm ngoái và là con số lớn nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu. 

Cổ phiếu hãng chế tạo tàu bay Boeing cũng tăng 3,1%. Cổ phiếu của các hãng du thuyền Carnival và Norwegian Cruise Line đi lên lần lượt 2% và 2,7%.

Ngày 31/5 (thứ Hai), thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa nhân ngày Tưởng niệm Chiến sỹ trận vong.

Song Ngọc

Cập nhật kết quả quý I ngân hàng: Techcombank tạm dẫn đầu, LPBank báo lãi tăng mạnh nhất
Nhiều ngân hàng đã công bố kết quả kinh doanh quý I với lợi nhuận phân hoá rõ nét, bảng xếp hạng lợi nhuận lại tiếp tục có xáo trộn với sự vươn lên trước của Techcombank.