|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Cổ đông Twitter kiện Elon Musk: Tôi bán ngay chân sóng vì ông công bố thông tin chậm

10:09 | 13/04/2022
Chia sẻ
Một số nhà đầu tư cho rằng tỷ phú Elon Musk đã công bố sở hữu 9,2% tại Twitter muộn hơn nhiều ngày so với quy định của pháp luật Mỹ.

 Tỷ phú Elon Musk, CEO của Tesla, tham gia một sự kiện tại Đức năm 2020. (Ảnh: Reuters).

Reuters cho biết một số cổ đông của Twitter đã nộp đơn kiện tập thể tới tòa án liên bang quận Manhattan (New York), cáo buộc tỷ phú phú Elon Musk – CEO hãng xe điện Tesla – đã “công bố thông tin sai lệch và thiếu sót nghiêm trọng” vì không thông báo về khoản đầu tư vào Twitter trước ngày 24/3 như luật pháp Mỹ quy định.

Hôm 4/4, Elon Musk cho biết ông đang sở hữu gần 73,5 triệu cổ phiếu Twitter, tương đương tỷ lệ 9,2%. Giá trị của khoản đầu tư này lên tới 2,9 tỷ USD.

Sau khi Elon Musk công bố tỷ lệ sở hữu nói trên, giá cổ phiếu Twitter lập tức tăng sốc 27% trong một phiên, từ 39,3 USD lên xấp xỉ 50 USD/cp như thể hiện trong biểu đồ bên dưới.

Giá cổ phiếu Twitter hạ nhiệt sau khi tăng sốc trong phiên 5/4.

Luật của Mỹ quy định nhà đầu tư phải báo cáo trong vòng 10 ngày kể từ khi nắm giữ từ 5% trở lên vốn điều lệ của một công ty. Trong trường hợp của Elon Musk, lẽ ra ông phải công bố thông tin trước ngày 24/3 thay vì 4/4.

Một nhóm cựu cổ đông của Twitter do ông Marc Rasella làm đại diện tuyên bố việc Elon Musk chậm công bố thông tin đã giúp cho CEO của Tesla có thể mua thêm cổ phiếu Twitter với giá rẻ hơn, đồng thời khiến nhiều cổ đông Twitter bán ra với giá “thấp một cách giả tạo”.

Ông Rasella cho biết ông bán 35 cổ phiếu Twitter với giá trung bình 39,23 USD/cp, và thu về 1.373 USD trong giai đoạn từ 25/3 đến 29/3. Vài ngày sau, giá cổ phiếu có lúc lên tới trên 50 USD/cp.

Đơn kiện của các cổ đông Twitter đòi Elon Musk phải bồi thường và nộp phạt. Công ty xe điện Tesla không phải là bị đơn trong vụ kiện này.

Ngày 5/4, Twitter thông báo Elon Musk sẽ gia nhập hội đồng quản trị của công ty mạng xã hội này. Tuy nhiên một tuần sau, Elon Musk tuyên bố đã đổi ý. Nếu không vào HĐQT, Elon Musk có thể tiếp tục gia tăng sở hữu tại Twitter mà không bị giới hạn bởi tỷ lệ 14,9% mà công ty đặt ra.

Theo thống kê của Bloomberg tính đến ngày 12/4, Elon Musk đang là người giàu nhất hành tinh với khối tài sản ròng 251 tỷ USD, giảm 19,4 tỷ USD so với ngày đầu năm. Bảng thống kê bên dưới cho thấy Elon Musk đang bỏ xa các tỷ phú khác như Jeff Bezos hay Bill Gates, Warren Buffett, ...

 

Đa phần tài sản của Elon Musk nằm ở cổ phẩn của hai doanh nghiệp mà ông lãnh đạo là hãng xe điện Tesla và công ty hàng không vũ trụ SpaceX.

Song Ngọc