|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Cổ đông khởi kiện CEO của ngân hàng SVB với cáo buộc thổi giá cổ phiếu

08:12 | 14/03/2023
Chia sẻ
Các cổ đông khởi kiện cho rằng lãnh đạo của SVB đã thổi phồng giá cổ phiếu khi không tiết lộ đúng mức những rủi ro mà ngân hàng này phải gánh chịu vì các đợt tăng lãi suất.

Khách hàng xếp hàng chờ bên ngoài một chi nhánh của SVB vào ngày 13/3. (Ảnh: Bloomberg).  

Hôm 13/3, SVB Financial Group (công ty mẹ) và hai nhà lãnh đạo hàng đầu của ngân hàng SVB đã bị cổ đông khởi kiện.

Các cổ đông cáo buộc những chủ thể này đã che giấu ảnh hưởng của lãi suất lên hoạt động của ngân hàng. Họ cho rằng ban lãnh đạo SVB không tiết lộ rằng lãi suất tăng sẽ khiến ngân hàng “đặc biệt dễ bị khách rút tiền hàng loạt”. 

Đơn kiện chống lại SVB Financial Group, CEO Greg Becker và CFO Daniel Beck của ngân hàng SVB được gửi lên tòa án liên bang ở thành phố San Jose, bang California. 

Tờ Reuters nhận định đây có thể là trường hợp đầu tiên trong số rất nhiều vụ kiện xoay quanh sự sụp đổ của SVB. Ngân hàng này đã bị các cơ quan quản lý tiếp quản vào ngày 10/3 sau khi khách hàng ồ ạt rút tiền gửi.

Hai ngày trước đó, SVB khiến thị trường bị sốc khi tiết lộ khoản lỗ sau thuế 1,8 tỷ USD từ việc bán danh mục trái phiếu. Thị trường cũng bất ngờ bởi kế hoạch huy động vốn của SVB khi ngân hàng gặp khó khăn trong việc đáp ứng các yêu cầu rút tiền.

Trước khi phá sản, ước tính SVB có 209 tỷ USD tài sản và 175,4 tỷ USD các khoản tiền gửi. Đây là vụ sụp đổ ngân hàng lớn nhất tại Mỹ kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, tờ Reuters cho biết.

Sự sụp đổ của SVB đã làm dấy lên lo ngại về nguy cơ khủng hoảng lan ra các nhà băng cũng phục vụ những khách hàng giàu có, bao gồm các startup công nghệ và công ty nhận được vốn đầu tư mạo hiểm. Các ngân hàng khu vực lớn cũng có khả năng bị vạ lây.

Trong đơn kiện, các cổ đông được đại diện bởi ông Chandra Vanipenta cáo buộc rằng SVB đã không tiết lộ đà tăng của lãi suất sẽ làm tổn hại mô hình kinh doanh đến đâu, và khiến cho SVB chịu ảnh hưởng nặng nề hơn những nhà băng phục vụ những nhóm khách hàng khác.

Các nguyên đơn lập luận rằng công ty mẹ của SVB đã liên tục đưa ra các báo cáo, nhấn mạnh rằng chiến dịch tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) không phải điều đáng ngại với ngân hàng. Qua đó, các giám đốc và SVB đã thổi phồng giá cổ phiếu “một cách giả tạo”, tờ Forbes đưa tin.  

Đơn kiện đòi một khoản bồi thường chưa xác định cho các cổ đông mua cổ phiếu SVB từ ngày 16/6/2021 đến 10/3/2023.

Đơn kiện viết: “Nếu tôi và các thành viên khác của vụ kiện tập thể này biết được rằng giá thị trường của cổ phiếu SVB đã bị thổi phồng một cách giả tạo bởi chính công ty này và các nhà lãnh đạo… thì chúng tôi đã không mua cổ phiếu của SVB ở mức giá giả tạo đó, hoặc không hề mua chúng”.

Giang