|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

CLB Than Quảng Ninh tuyên bố dừng hoạt động khi không cáng đáng được 80 tỷ đồng/năm để nuôi quân

19:14 | 25/08/2021
Chia sẻ
CLB bóng đá Than Quảng Ninh, hiện đang thi đấu tại giải vô địch bóng đá quốc gia V-league vừa tuyên bố dừng hoạt động.

Công ty TNHH một thành viên Bóng đá Quảng Ninh, đơn vị quản lý CLB Than Quảng Ninh thông báo tạm dừng hoạt động trong một năm bắt đầu từ ngày 25/8 để chờ tỉnh nhận lại đội bóng. "Công ty dừng hoạt động, không tài trợ từ hôm nay", Chủ tịch Phạm Thanh Hùng của CLB Quảng Ninh xác nhận vào chiều 25/8, theo Zing News.

Công ty TNHH một thành viên Bóng đá Quảng Ninh đã bắt đầu tiến hành bàn giao công việc với các cán bộ cũng như thanh lý hợp đồng cho các cầu thủ và thành viên ban huấn luyện CLB.

Được thành lập vào ngày 26/8/2014, công ty TNHH một thành viên Bóng đá Quảng Ninh do ông Phạm Thanh Hùng - Chủ tịch Công ty khai thác khoáng sản vàng Hà Giang sở hữu đã được tỉnh Quảng Ninh giao đội bóng. Nhờ năng lực tài chính cùng các khoản hỗ trợ từ nhiều doanh nghiệp địa phương, CLB Than Quảng Ninh đã mạnh tay chiêu mộ nhiều cầu thủ nhằm bổ sung lực lượng, trong đó có thể kể tới tiền đạo Việt kiều Mạc Hồng Quân, tiền vệ Nguyễn Quang Hải (Khánh Hòa), Nghiêm Xuân Tú...

Giữa mùa dịch, một CLB bóng đá chuyên nghiệp tuyên bố dừng hoạt động, lương cầu thủ nợ không biết tìm ai thanh toán - Ảnh 1.

CLB bóng đá Than Quang Ninh. (Ảnh: Than Quảng Ninh FC).

Trong nhiều mùa giải qua, Than Quảng Ninh đã có nhiều thành tích ấn tượng như đoạt chức vô địch Cúp quốc gia 2016, đoạt Siêu cúp quốc gia 2016; tham dự AFC Cup 2017, 2020; giành vị trí thứ ba tại V-League 2019. 

Đến năm 2020, đội bóng bắt đầu gặp khó về tài chính và rơi vào khủng hoảng tại V-league 2021. Theo báo Thanh Niên, một loạt các doanh nghiệp xin rút rui, một mình ông Phạm Thanh Hùng không thể cáng đáng được khoản tài chính nuôi CLB lên đến 70 tỉ đồng đến 80 tỉ đồng/năm. Ông Phạm Thanh Hùng cho biết, hiện tại công ty của ông đã rút, không tài trợ cho bóng đá Quảng Ninh nữa nên tỉnh phải lo.

CLB Than Quảng Ninh hiện vẫn nợ lương, thưởng, phí lót tay với các cầu thủ trong nhiều tháng. Nhiều cầu thủ Than Quảng Ninh đã viết thư đòi nợ, trong đó nói rõ nguyện vọng là mong muốn chủ tịch CLB Phạm Thanh Hùng, lãnh đạo tỉnh giúp họ giải quyết số tiền CLB Than Quảng Ninh còn nợ. 

Các khoản nợ của CLB Than Quảng Ninh đã lên tới 70 tỷ đồng, gồm: Lương tháng từ 4 - 7/2021; tiền lót tay 40% của năm 2019; tiền lót tay 100% của năm 2020; tiền lót tay nửa mùa giải 2021, theo Thanh Niên.

Thùy Trang

[LIVE] ĐHĐCĐ Vincom Retail: Lãi 1.080 tỷ đồng trong quý I, lãnh đạo khẳng định không đổi tên khi xuất hiện cổ đông mới
Năm 2024, ban lãnh đạo Vincom Retail trình cổ đông kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần hoạt động sản xuất kinh doanh khoảng 9.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 4.420 tỷ đồng.