|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Citi: Lợi nhuận các quí sau của ngành ngân hàng Mỹ khó lòng vượt qua quí I/2019

10:56 | 17/04/2019
Chia sẻ
Các ngân hàng Mỹ vừa công bố kết quả tài chính trong quí I theo nhiều chiều hướng khác nhau, tuy nhiên, đó có thể là kết quả tốt nhất của các ngân hàng này trong năm nay, đặc biệt là nếu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) không tăng lãi suất, theo các nhà phân tích của Citi.
Citi: Lợi nhuận các quí sau của ngành ngân hàng Mỹ khó lòng vượt qua quí I/2019 - Ảnh 1.

Các nhà phân tích tại Citi cho rằng lợi nhuận trong các quí tới của ngành ngân hàng khó vượt qua quí I/2019.

4 trong 6 ngân hàng lớn nhất của Mỹ đã công bố kết quả tài chính quí đầu tiên trong tuần trước, theo CNBC.

Trong số này, JPMorgan và Wells Fargo cho biết lợi nhuận và doanh thu quí đã vượt qua kì vọng của các nhà phân tích, trong khi đó, Goldman Sachs và Citigroup đều bỏ lỡ dự đoán doanh thu ban đầu.

Morgan Stanely và Bank of America đang lên kế hoạch công bố báo cáo lợi nhuận trong tuần này.

Sau khi Fed đã gợi ý sẽ không tăng lãi suất trong năm nay, khả năng tạo ra lợi nhuận cao hơn trong những tháng tới của ngành ngân hàng có thể bị hạn chế, theo ông Ronit Ghose, người đứng đầu bộ phận phân tích ngân hàng tại Citi.

"Khi xem xét khả năng tạo ra lợi nhuận, đặc biệt là tỉ lệ thu nhập lãi ròng, chúng tôi nghĩ rằng lợi nhuận đã đạt đỉnh cao nhất và điều này có nghĩa là ngành ngân hàng đang có biên lãi và lợi nhuận tốt", ông Ghose nói với CNBC hôm 16/4.

Tỉ lệ thu nhập lãi ròng - dùng để đánh giá khả năng tạo ra lợi nhuận từ hoạt động cho vay của một ngân hàng - là một chỉ số được các nhà phân tích theo dõi.

Việc Fed không tăng lãi suất trong thời gian tới có nghĩa là các ngân hàng không thể thu phí cao hơn đối với các khoản cho vay.

"Nếu Fed không tăng lãi suất nữa, điều này không phải là tin tốt lành đối với biên lợi nhuận trong những tháng tới", ông Ghose nói.

Trần Nam Thi