|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Chuyên gia Trung Quốc: dịch COVID-19 tại Bắc Kinh chưa phải làn sóng 2

23:18 | 21/06/2020
Chia sẻ
Trước đợt dịch COVID-19 trong cộng đồng đang bùng phát ở Bắc Kinh, chuyên gia Trung Quốc cho rằng, đây vẫn chưa phải làn sóng dịch thứ 2.

Ông Trương Văn Hồng, Trưởng khoa Truyền nhiễm Bệnh viện Hoa Sơn thuộc Đại học Phúc Đán Thượng Hải, Trung Quốc trong cuộc trao đổi mới đây cho rằng, dịch Covid-19 đang xảy ra ở Bắc Kinh chỉ là một đợt bùng phát nhỏ, chưa thể cho rằng "làn sóng thứ 2" đã tới.

Chuyên gia Trung Quốc: dịch COVID-19 tại Bắc Kinh chưa phải làn sóng 2 - Ảnh 1.

Ông Trương Văn Hồng (ảnh tư liệu). Nguồn: Nhật báo Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc.

Theo chuyên gia này, cái gọi là "làn sóng thứ 2" dùng để chỉ đợt dịch Covid-19 lần thứ 2 bùng phát trên phạm vi toàn thế giới vào mùa thu đông. "Làn sóng thứ 2" xảy ra khi dịch "đạt đỉnh" rõ rệt và kéo dài trong 1 khoảng thời gian nhất định, còn hiện tại Trung Quốc mới vừa bước sang mùa hè.

Ông cho rằng, dịch lần này ở Bắc Kịnh chỉ là đợt bùng phát "tương đối bất ngờ, trong phạm vi nhỏ" và vẫn trong tầm kiểm soát. Trên phạm vi thế giới, dịch toàn cầu vẫn đang tăng và chưa hết "làn sóng thứ nhất". Đề cập đến "làn sóng thứ 2" đối với dịch toàn cầu vào lúc này vẫn còn quá sớm.

Ông Trương Văn Hồng cho biết, căn cứ vào phân tích đặc tính lây lan của bệnh truyền nhiễm, nếu làn sóng thứ nhất không thể kiểm soát hoàn toàn dịch bệnh, về cơ bản sẽ xuất hiện làn sóng thứ 2 sau một thời gian kìm hãm.

Với Trung Quốc, ông cho rằng, việc nước này cố gắng hướng tới số bệnh nhân Covid-19 bằng 0 tuyện đối là không thực tế. Bởi trước tình hình dịch toàn cầu lan rộng như hiện nay, dịch rất dễ xâm nhập từ nước ngoài vào, nên điều này rất khó thực hiện.

Trong thời gian tới, các đợt dịch tương tự ở Bắc Kinh hoàn toàn có thể xảy ra ở những thành phố khác của Trung Quốc, tuy nhiên lúc này rất khó đưa ra kết luận rằng SARS-CoV-2 sẽ tồn tại lâu dài trong thế giới loài người.

Dự báo các nhóm ngành có thể 'phi nước đại' năm 2026
Năm 2026 được kỳ vọng là giai đoạn tăng tốc mới của nền kinh tế khi chính sách tiếp tục theo hướng hỗ trợ và các yếu tố vĩ mô dần ổn định. Trong bối cảnh đó, bất động sản, ngân hàng và vật liệu xây dựng được đánh giá là ba nhóm ngành hưởng lợi rõ nét, nhờ đà phục hồi của dòng vốn, tín dụng và đầu tư hạ tầng.