|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Chuyên gia: Sẽ có thêm ngân hàng ngầm của Trung Quốc gặp khó khăn sau khi Zhongzhi xin phá sản

17:16 | 08/01/2024
Chia sẻ
Gã khổng lồ tài chính Zhongzhi của Trung Quốc đã nộp đơn xin phá sản vào cuối tuần trước. Các nhà phân tích cảnh báo thời gian tới có thể sẽ có thêm các vụ vỡ nợ trong ngành quỹ ủy thác bởi các khoản đầu tư chính của họ là nợ bất động sản.

Các tòa cao tầng đang xây dựng ở Trung Quốc. (Ảnh: Getty Images). 

Tập đoàn tài chính Zhongzhi Enterprise Group đã nộp đơn xin phá sản vào cuối ngày 5/1 do không có khả năng trả nợ và không có đủ tài sản để thanh toán các nghĩa vụ đến hạn.

Tại Trung Quốc, các ngân hàng ngầm như Zhongzhi hoạt động bằng cách tập hợp tiền tiết kiệm của các hộ gia đình và doanh nghiệp để cấp khoản vay cho doanh nghiệp địa ốc, đầu tư cổ phiếu, trái phiếu và hàng hóa.

Theo CNBC, Zhongzhi và các ngân hàng ngầm khác đã tài trợ cho nhiều nhà phát triển bất động sản lớn trong nước. Không ít công ty dựa vào nguồn tài trợ này để mua đất từ chính quyền địa phương.

Các ngân hàng lớn nhất Trung Quốc đều thuộc sở hữu của nhà nước, khiến cho doanh nghiệp ngoài quốc doanh gặp một số khó khăn khi tìm kiếm tài trợ từ ngân hàng truyền thống. Điều này đã góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành ngân hàng ngầm.

Tuy nhiên, trong vài năm qua, chính phủ Trung Quốc đã cố gắng hạn chế tốc độ tăng trưởng của các khoản vay nói trên. Việc các ngân hàng ngầm bị siết quản lý đã gián tiếp ảnh hưởng đến lĩnh vực bất động sản.

Trao đổi với CNBC, nhà phân tích tín dụng cấp cao của CreditSights là bà Zerlina Zeng cho hay: “Chúng tôi không kỳ vọng Bắc Kinh sẽ giải cứu bởi nhiều sản phẩm của Zhongzhi là sản phẩm quản lý tài sản không phù hợp với tiêu chuẩn và từ lâu đã bị các nhà chức trách cảnh báo hoặc ngăn cấm”.

Bà cảnh báo: “Có khả năng chúng ta sẽ thấy thêm nhiều quỹ ủy thác khác vỡ nợ bởi các khoản đầu tư chính của họ là vào những công ty huy động vốn của chính quyền địa phương (LGFV) và nợ bất động sản”.

LGFV là công cụ huy động vốn đặc biệt của chính quyền các địa phương. Sử dụng LGFV giúp cho nợ không xuất hiện trên bảng cân đối kế toán của các địa phương này.

Tờ Reuters đưa tin Zhongzhi đã cảnh báo về khó khăn tài chính với các nhà đầu tư từ tháng 8/2023. Đến tháng 11, Zhongzhi tuyên bố công ty mất khả năng thanh toán trong một bức thư gửi tới nhà đầu tư. Không lâu sau đó, cảnh sát Bắc Kinh tiến hành điều tra ngân hàng ngầm này.

Trong một lưu ý gần đây gửi tới khách hàng, các nhà phân tích tại Commerzbank viết: “Chủ nợ của Zhongzhi chủ yếu là các nhà đầu tư cá nhân giàu có... Tuy nhiên, sự sụp đổ của tập đoàn này vẫn có thể làm tổn hại niềm tin của thị trường, làm dấy lên lo ngại về ngành quỹ ủy thác. Một số người cũng có thể lo rằng sự kiện này sẽ gây ra tác động đáng kể tới ngành bất động sản”.

Trong phiên giao dịch đầu giờ chiều ngày 8/1, có thời điểm chỉ số CSI 300 giảm 1,2% do sức ép của cổ phiếu bất động sản.