|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Chuyên gia Nguyễn Trí Hiếu: Dịch COVID-19 ở Đà Nẵng chưa làm nhu cầu vàng trong nước tăng lên

12:51 | 27/07/2020
Chia sẻ
Việc dịch COVID-19 lây lan tại Đà Nẵng cũng chỉ làm cho dư luận xôn xao chứ chưa ảnh hưởng đến thị trường. Giá vàng vừa qua tăng lên gần 57 triệu đồng/lượng là do tác động của giá vàng thế giới.

Trao đổi với người viết, chuyên gia tài chính Nguyễn Trí Hiếu cho rằng tình hình dịch bệnh hiện tại mới chỉ diễn ra ở Đà Nẵng mới chỉ gây xôn xao dư luận, chưa ảnh hưởng đến thị trường vàng.

"Thực tế những ngày qua, cung - cầu vàng trong nước vẫn đang ổn định. Việc dịch COVID-19 lây lan tại Đà Nẵng cũng chỉ làm cho dư luận xôn xao chứ chưa ảnh hưởng đến thị trường. Giá vàng vừa qua tăng lên gần 57 triệu đồng/lượng là do tác động của giá vàng thế giới", ông Hiếu nói.

Sáng 26/7, tại Đà Nẵng đã ghi nhận thêm một ca nhiễm COVID-19 sinh sống tại phường Thanh Bình, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Bệnh nhân đang được điều trị cách li tại Bệnh viện Đà Nẵng, phải thở máy.

Cụ thể, ca bệnh số 418 (BN418) là 61 tuổi, sinh sống tại phường Thanh Bình, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng. Bệnh nhân được xác định dương tính với SARS-CoV-2 đêm 25/7, đang được điều trị cách li tại Khoa Hồi sức Tích cực Bệnh viện Đà Nẵng, phải thở máy.

Trước đó, bệnh nhân 416 là người đầu tiên mắc trong cộng đồng được phát hiện và được chính thức khẳng định vào ngày 25/7. BN416 là nam, 57 tuổi, thường trú tại tổ 51, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

Tính tại thời điểm 12h22 ngày 27/7, giá vàng giao trong tháng 12 tăng 1,6% lên 1.956 USD/ounce, theo dữ liệu từ Bloomberg.

Chuyên gia Nguyễn Trí Hiếu: Dịch COVID-19 ở Đà Nẵng chưa làm nhu cầu vàng trong nước tăng lên - Ảnh 2.

Nguồn: Bloomberg

Tại thị trường nội địa, sáng ngày 27/7, giá vàng trong nước hôm nay nhanh chóng trở lại ngưỡng trên 56 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, mức tăng vẫn không ngừng lên cao khi khảo sát lúc 10h30, giá vàng miếng đã tiến ngày càng gần đến kỉ lục mới 57 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, giá vàng tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) đang ở ngưỡng 55,25 triệu đồng/lượng mua vào và 56,80 - 56,82 triệu đồng/lượng bán ra, tăng thêm 600.000 - 650.000 đồng/lượng so với lần khảo sát sáng nay và tăng đến 1,8 - 1,85 triệu đồng/lượng theo hai chiều mua vào - bán ra so với cuối tuần trước.

Chênh lệch giá mua vào - bán ra hiện đang ở ngưỡng 1,55 - 1,57 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên, ông Hiếu cho rằng thời gian tới cần theo dõi sát dao diễn biến thị trường bởi hiện vẫn chưa xác định được F0. 

"Nếu tình hình hình dịch bệnh phức tạp hơn trong thời gian, rất có thể nhu cầu mua vàng của người dân sẽ tăng lên", ông Hiếu nói.




H.Mĩ