|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Chuỗi YODY xin lỗi về bản đồ vi phạm chủ quyền

10:25 | 10/04/2023
Chia sẻ
Tối 9/4, chuỗi cửa hàng YODY đã có thông cáo báo chí xin lỗi về bản đồ vi phạm chủ quyền được hãng đăng tải trên kênh truyền thông của mình.

Một cửa hàng YODY. (Ảnh: YODY).

Trong một đoạn video kỷ niệm 9 năm thành lập, chuỗi bán quần áo thời trang YODY đã xuất hiện bản đồ mô tả số lượng cửa hàng của công ty, nhưng lại không có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.

Tối 9/4, CTCP Thời trang YODY - đơn vị sở hữu chuỗi YODY đã thừa nhận sai sót trong nội dung đăng tải và gửi lời xin lỗi:

"Sai sót này xảy ra do bộ phận truyền thông của chúng tôi đã sơ suất trong quá trình xử lý hình ảnh và kiểm duyệt nội dung của video. Là một doanh nghiệp Việt Nam, được lập ra bởi những người Việt, chúng tôi ý thức rất rõ rằng sai sót này là không thể bao biện.

Chúng tôi xin lỗi vì đã bất cẩn để xảy ra sự cố này. Nhận thức được sai sót của mình, chúng tôi đã ngay lập tức sửa đổi, điều chỉnh toàn bộ nội dung có liên quan trên các kênh truyền thông của công ty. Chúng tôi coi đây là một bài học sâu sắc trong quá trình tương tác với khách hàng".

YODY là một thương hiệu thời trang Việt Nam, được thành lập bởi Nguyễn Việt Hoà sinh năm 1984 tại TP Hải Dương. Hiện YODY có 230 cửa hàng trên 52 tỉnh thành phố trên cả nước.

Ngoài YODY, trước đó ngày 8/4, Khánh Hoà đã xử phạt hành chính CTCP Sự kiện Peak vì hành vi đăng, phát, sử dụng hình ảnh bản đồ Việt Nam không thể hiện đầy đủ hoặc thể hiện sai chủ quyền quốc gia.

Công an Khánh Hòa cho biết trên trang thông tin điện tử của sự kiện bơi lội Oceanmam do Peak làm đại diện, đã đăng tải bản đồ định vị thể hiện thông tin xâm phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam về quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Ngày 9/4, một hãng gọi xe công nghệ tại Việt Nam cũng đã bị lỗi hiển thị bản đồ, thể hiện sai thông tin chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Cụ thể, với bản đồ dùng trong ứng dụng của hãng, tại khu vực quần đảo Trường Sa, chỉ hiển thị tiếng Việt tên hai đảo Sơn Ca và Sinh Tồn, trong khi nhiều thực thể khác chỉ có tên tiếng Trung và tiếng Anh. 

Phản hồi sự cố này, đại diện hãng gọi xe công nghệ cho biết sự việc hoàn toàn không liên quan đến sự tôn trọng của hãng đối với đất nước và nhân dân Việt Nam.

"Chúng tôi đã nắm được những phản hồi xung quanh việc hiển thị bản đồ trên ứng dụng, và đang tích cực làm việc với đối tác cung cấp bản đồ để xử lý. Sự việc này hoàn toàn không liên quan đến sự tôn trọng của chúng tôi đối với đất nước và nhân dân Việt Nam.

Chúng tôi tiếp nhận các ý kiến đóng góp một cách rất nghiêm túc và chân thành xin lỗi về những quan ngại có thể phát sinh", đại diện hãng gọi xe cho biết, đồng thời, khẳng định cam kết gắn bó lâu dài với thị trường Việt Nam.

Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ được Chính phủ ban hành ngày 11/2/2020 quy định hành vi lưu hành sản phẩm đo đạc và bản đồ mà không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền, biên giới quốc gia Việt Nam sẽ bị phạt 30-40 triệu đồng.

Mức phạt tương tự được áp dụng với các hành vi khác như: giả mạo, làm sai lệch dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ; thể hiện không chính xác đường biên giới quốc gia, chủ quyền lãnh thổ trên thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ.  

Doanh Chính

Vì sao Mỹ chật vật với lạm phát hơn châu Âu?
Lạm phát có thể đã giảm mạnh từ các mức cao nhất hàng chục năm qua ở cả hai bờ Đại Tây Dương, nhưng tiến triển ở Mỹ đã chững lại, khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hiện được dự đoán sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất chậm hơn nhiều so với Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).