Trong phiên 11/10, trong khi giới đầu tư tiếp tục đổ vốn mạnh vào USD trước khả năng cao Mỹ sẽ tăng lãi suất vào tháng 12/2016 thì thị trường lại quay lưng với chứng khoán do kết quả kinh doanh không mấy khởi sắc của khối doanh nghiệp.
Tháng 10 tới đây, thị trường chứng khoán sẽ thử nghiệm giao dịch phái sinh để năm 2017 chính thức đưa vào vận hành. Chứng khoán phái sinh là những công cụ đầu tư đã được phổ biến rộng rãi trên thế giới và đem lại nhiều cơ hội, cũng như rủi ro.
Sau phiên giảm gần 10 điểm, các công ty chứng khoán cho rằng thị trường đang trong trạng thái tiêu cực, nhà đầu tư tạm thời không nên mua mới cổ phiếu.
Với buổi tranh luận trực tiếp thứ 2 giữa hai ứng cử viên Hillary Clinton và Donald Trump, phần lớn thị trường đều cho rằng bà Clinton đã lại thắng thế trước đối thủ, từ đó kích thích lực mua vào các tài sản rủi ro như chứng khoán và USD tại Mỹ và châu Âu.
Đến năm 2020 khi Cộng đồng kinh tế Asean đi vào hoạt động trong đó họ có yêu cầu tự do hóa di chuyển về lao động trong ngành tài chính giữa các quốc gia, tạo cơ hội đưa người lao động nước ta ra nước ngoài hành nghề thì phải tự mình đổi mới.
Theo các công ty chứng khoán, xu hướng trung hạn vẫn tích cực nhưng trong ngắn hạn thị trường vẫn có thể có những nhịp điều chỉnh. Nhà đầu tư nên tranh thủ các phiên điều chỉnh để gia tăng tỷ trọng cổ phiếu.
Không còn lâu nữa, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ có một sản phẩm mới bậc cao, đó là chứng khoán phái sinh. Các công ty chứng khoán cũng sẽ bận rộn hơn với món hàng mới này và vì thế, cơ hội làm ăn rộng mở hơn.
Kết quả kinh doanh của các CTCK trong những tháng đầu năm 2016 tăng trưởng khá. Việc kiểm tra các CTCK được thực hiện định kỳ. 4 CTCK bị kiểm tra trong năm 2015. Theo kế hoạch năm 2016 sẽ tiếp tục kiểm tra thêm 4 CTCK.
Hoạt động tăng vốn ngành chứng khoán dậy sóng lên ngay từ đầu năm. Nhiều đơn vị đưa ra kế hoạch tăng vốn rầm rộ hàng trăm đến hàng nghìn tỷ đồng như HSC, VDSC, FPTS, VTG, VISE...