|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Chứng khoán Nhật Bản lại phá đỉnh lịch sử sau chưa đầy hai tuần, Warren Buffett đã đặt cược đúng

11:34 | 04/03/2024
Chia sẻ
Các nhà đầu tư toàn cầu đang đổ xô vào cổ phiếu Nhật Bản, một phần do sự ủng hộ của Warren Buffett và lo ngại về nền kinh tế Trung Quốc.

Thị trường chứng khoán Nhật Bản đang bùng nổ. (Ảnh minh hoạ: Bloomberg). 

Trong phiên 4/3, chỉ số Nikkei 225 đã lần đầu tiên vượt qua ngưỡng tâm lý 40.000 điểm, mở đường để chứng khoán Nhật Bản viết tiếp đà tăng lịch sử.

Theo đưa tin từ Bloomberg, chỉ số Nikkei 225 có thời điểm tăng 1% lên 40.301,3 điểm - mức cao nhất từ trước đến nay. Các cổ phiếu công nghệ tiếp tục dẫn dắt thị trường.

Chỉ số Topix cũng đi lên nhưng vẫn cách 6% so với đỉnh lịch sử thiết lập hơn ba thập kỷ trước, trong thời kỳ bong bóng giá tài sản.

Cả hai chỉ số đều nhận được cú hích từ dữ liệu lạm phát của Mỹ. Dữ liệu cho thấy Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có khả năng giảm lãi suất ngay từ tháng 6. Thông tin này đã khích lệ tâm lý của các nhà đầu tư toàn cầu.

Ông Charu Chanana, chuyên gia của Saxo Capital Markets, bình luận: “Mốc 40.000 điểm của Nikkei 225 là ngưỡng tâm lý quan trọng, có thể tạo ra một số kháng cự và đồng thời gây ra biến động cho giá cổ phiếu.

Tuy nhiên, trong bối cảnh các yếu tố cấu trúc vẫn có lợi cho thị trường và đồng yen tiếp tục suy yếu, việc Nikkei 225 phá vỡ mốc này nhiều khả năng là tín hiệu tích cực thay vì thổi bùng lo ngại về cổ phiếu Nhật Bản ở trong trạng thái quá mua”.

 

Chỉ số Nikkei 225 quay lại đỉnh cao như hồi năm 1989 vào tháng 2 năm nay, khi giới đầu tư quốc tế đổ xô mua cổ phiếu các công ty lớn nhất Nhật Bản nhờ sự bùng nổ của lợi nhuận và sự suy yếu của đồng yen.

Sự ủng hộ công khai của huyền thoại Warren Buffett đối với 5 công ty thương mại Nhật Bản đã củng cố niềm tin của các nhà đầu tư vào thị trường. Đồng thời, viễn cảnh nền kinh tế Trung Quốc giảm tốc đã thúc đẩy nhiều quỹ chuyển vốn sang Nhật Bản.

Mùa hè năm 2020, Buffett đã chỉ đạo Berkshire Hathaway mạnh tay đầu tư vào 5 công ty thương mại hàng đầu xứ sở hoa anh đào. Buffett cho biết ông mua những cổ phiếu này vì chúng “rẻ một cách đáng kinh ngạc”. Kể từ đó, giá trị số cổ phiếu này đã tăng gấp ba lên 20 tỷ USD, theo tính toán của Barron's đến tháng 6/2023.

Vài năm sau khi Berkshire tiết lộ khoản đầu tư lớn vào Nhật Bản, các tỷ phú đầu tư Steve Cohen và Ken Griffin cũng lên kế hoạch mở rộng hoạt động ở thị trường này.

Sau khi phá vỡ mức đỉnh được thiết lập 34 năm trước vào ngày 22/2, chỉ số Nikkei 225 hầu như chỉ dao động nhẹ. Một số nhà đầu tư đã tranh thủ chốt lời, trong khi các nhà phân tích bày tỏ sự ngạc nhiên về tốc độ của đà tăng. 

Nhà đầu tư ngoại tiếp tục duy trì quan điểm lạc quan đối với cổ phiếu Nhật Bản. Công ty quản lý tài sản lớn nhất thế giới BlackRock và công ty quản lý tài sản lớn nhất châu Âu Amundi Asset Management kỳ vọng tốc độ tăng trưởng lợi nhuận và các thay đổi trong quản trị doanh nghiệp sẽ nuôi dưỡng sức mạnh của thị trường.

Sàn giao dịch chứng khoán Tokyo đang khuyến khích doanh nghiệp nỗ lực thúc đẩy định giá cổ phiếu. Một số công ty đã thông báo kế hoạch mua cổ phiếu quỹ hoặc tăng cổ tức.

Song, một số chuyên gia vẫn lo là thị trường Nhật Bản có thể đang quá nóng. Bà Ayako Sera, chuyên gia tại Sumitomo Mitsui Trust Bank, bình luận: “Giá cổ phiếu đã tăng quá nhanh, nền kinh tế và thành tích của các công ty vẫn chưa thực sự bắt kịp. Việc Nikkei 225 vượt qua mốc 40.000 điểm vào lúc này vẫn còn quá sớm.

Quá trình tăng trưởng của nền kinh tế là cuộc thi marathon đường dài, còn thị trường chứng khoán đã chạy nhanh đến mức có thể sắp hụt hơi”.

Giang