|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Khủng hoảng dân số ở châu Á: Tỷ lệ sinh của Hàn Quốc dò đáy, chỉ 490.000 cặp đôi Nhật Bản kết hôn vào năm 2023

15:56 | 28/02/2024
Chia sẻ
Tỷ lệ sinh của Hàn Quốc, vốn đã thấp nhất thế giới, tiếp tục giảm mạnh vào năm ngoái. Nước láng giềng Nhật Bản cũng đối mặt với tình cảnh ngặt nghèo tương tự.

Một người phụ nữ Nhật Bản đưa con đi ngắm hoa anh đào tại vườn quốc gia Shinjuku Gyoen ở Tokyo. (Ảnh: Reuters).

Tỷ lệ sinh của Hàn Quốc dò đáy

Tỷ lệ sinh của Hàn Quốc tiếp tục giảm mạnh vào năm ngoái do nhiều phụ nữ lo ngại về khả năng thăng tiến trong công việc và chi phí tài chính khi nuôi con nên đã quyết định trì hoãn hoặc không sinh con.

Theo Cơ quan Thống kê Hàn Quốc, số trẻ trung bình mà một phụ nữ sinh ra trong suốt cuộc đời đã giảm từ mức 0,78 năm 2022 xuống mức thấp kỷ lục mới 0,72. Hàn Quốc trở thành quốc gia có tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới vào năm 2021 và đến nay vẫn giữ vững danh hiệu này.

Con số trên thấp hơn nhiều so với tỷ lệ 2,1 trẻ/phụ nữ mà các nước cần để duy trì dân số ổn định và kém xa mức 1,24 vào năm 2015, thời điểm những lo ngại về chi phí nhà ở và giáo dục không đáng ngại như hiện nay.

Kể từ năm 2018, Hàn Quốc là thành viên duy nhất của nhóm OECD có tỷ lệ sinh dưới 1 trẻ /phụ nữ, bất chấp việc chính phủ đã chi hàng tỷ USD để đảo ngược tình hình. Tính đến năm 2023, dân số Hàn Quốc đã giảm 4 năm liên tiếp.

Cô Gwak Tae-hee (34 tuổi), quản lý tại một nhà sản xuất sữa Hàn Quốc và đã kết hôn ba năm, cho hay: “Có con nằm trong kế hoạch của tôi nhưng tôi không muốn mất đi cơ hội thăng tiến”.

Gwak từng cân nhắc bắt đầu thụ tinh ống nghiệp (IVF) vào năm ngoái để cố gắng có con, nhưng cuối cùng cô đã tình nguyện tham gia các dự án của công ty để cải thiện cơ hội nghề nghiệp.

“Tôi không biết những nơi khác ra sao nhưng làm việc hai hoặc ba ngày mỗi tuần không giúp bạn thành công trong các công ty Hàn Quốc. Tôi hy vọng sẽ không quá muộn nếu tôi thử IVF vào năm tới hoặc năm sau đó”, Gwak chia sẻ với Reuters.

Khủng hoảng nhân khẩu học đã trở thành rủi ro hàng đầu đối với tăng trưởng kinh tế và hệ thống an sinh xã hội của Hàn Quốc. Dân số của quốc gia Đông Á này có nguy cơ giảm một nửa vào cuối thế kỷ 21, từ mức 51 triệu người hiện nay.

Trước đó, Hàn Quốc dự đoán tỷ lệ sinh của nước này có khả năng sẽ giảm tiếp xuống còn 0,68 trẻ/phụ nữ vào năm 2024. Thủ đô Seoul, nơi có chi phí nhà ở cao nhất cả nước, có tỷ lệ sinh thấp nhất vào năm ngoái là 0,55 trẻ/phụ nữ.

Trước thềm cuộc bầu cử vào tháng 4 năm nay, các đảng chính trị lớn của Hàn Quốc đã cam kết sẽ xây thêm nhà ở công và nới lỏng điều kiện vay vốn để khuyến khích người dân sinh con.

Kết hôn được coi là điều kiện tiên quyết để có con ở Hàn Quốc, nhưng tỷ lệ kết hôn cũng đang đi xuống.

Nhật Bản và Hàn Quốc là hai nước có tỷ lệ sinh thuộc nhóm thấp nhất thế giới.

6 năm quyết định của Nhật Bản

Hàn Quốc không phải quốc gia duy nhất trong khu vực phải vật lộn với dân số già hoá nhanh chóng. Đầu tuần này, nước láng giềng Nhật Bản cho biết số trẻ em sinh vào năm 2023 đã giảm năm thứ 8 liên tiếp xuống mức thấp kỷ lục mới.

Số liệu sơ bộ của chính phủ Nhật Bản cho thấy số ca sinh tại nước này đã sụt 5,1% so với năm trước đó xuống còn 758.631. Bên cạnh đó, số đăng ký kết hôn giảm 5,9% xuống còn 489.281 - lần đầu tiên sau 90 năm tụt xuống dưới mốc 500.000.

Theo Reuters, báo cáo mới cho thấy dân số Nhật Bản có nguy cơ giảm sâu hơn nữa do việc sinh con ngoài giá thú là rất hiếm ở đất nước mặt trời mọc.

Khi được hỏi về các số liệu nêu trên, người phát ngôn hàng đầu của chính quyền Tokyo cho biết chính phủ sẽ sớm thực hiện “các bước chưa từng có” để đối phó với việc tỷ lệ sinh sụt giảm, chẳng hạn như mở rộng dịch vụ chăm sóc trẻ em và tăng lương cho người lao động trẻ.

Chánh văn phòng Nội các Yoshimasa Hayashi trao đổi với báo chí: “Tỷ lệ sinh đang sụt giảm nghiêm trọng. Giai đoạn từ nay cho đến năm 2030, khi số người trẻ thu hẹp nhanh chóng, sẽ là cơ hội cuối cùng để Nhật Bản đảo ngược xu hướng này”.

Lưu ý đến những tác động kinh tế và xã hội tiềm ẩn của tình trạng sụt giảm dân số, Thủ tướng Fumio Kishida từng gọi đây là “cuộc khủng hoảng nghiêm trọng mà đất nước Nhật Bản phải đối mặt”.

Theo ước tính của Viện Nghiên cứu An sinh Xã hội và Dân số Quốc gia Nhật Bản, dân số của nước này có thể sụt khoảng 30% xuống còn 87 triệu người vào năm 2070 và cứ 10 người thì có 4 người ở độ tuổi 65 trở lên.

Khả Nhân