Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 27/1 biến động mạnh rồi kết phiên dưới tham chiếu khi nhà đầu tư đánh giá kết quả cuộc họp Fed, số liệu GDP vừa được công bố và báo cáo lợi nhuận của doanh nghiệp.
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 26/1 đóng cửa trong sắc đỏ sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết lãi suất có thể sẽ phải tăng lên nhiều để kiềm chế lạm phát.
Với chứng khoán và tiền mã hóa lao dốc, lạm phát tăng vọt và Fed sắp sửa thắt chặt chính sách tiền tệ, giấc mộng cách mạng Phố Wall của nhà đầu tư nhỏ lẻ đã đổ sụp.
Sự sụt giảm gần đây của thị trường chứng khoán Mỹ có thể khiến nhà đầu tư dựng tóc gáy, nhưng khó có thể khiến các quan chức Cục dự trữ liên bang (Fed) sợ đến mức đổi hướng chính sách hiện tại.
Đội bán khống đặt gặt hái lợi nhuận khổng lồ trong năm nay khi đà lao dốc khốc liệt của thị trường chứng khoán Mỹ vùi dập các cổ phiếu mà họ vay để bán.
Nguy cơ Fed rút hàng trăm tỷ USD thanh khoản ra khỏi thị trường chứng khoán đang đè nặng lên tâm lý nhà đầu tư. Tình hình căng thẳng ở Trung Đông và Nga-Ukraine cũng khiến thị trường thêm tiêu cực.
Berkshire Hathaway tăng bền bỉ còn quỹ chủ lực của Cathie Wood cắm đầu lao dốc khi sự yêu thích của nhà đầu tư chuyển từ cổ phiếu tăng trưởng sang giá trị.
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 24/1 phục hồi mạnh mẽ khi nhà đầu tư lao vào bắt đáy các cổ phiếu công nghệ bị bán tháo, các chỉ số chuyển từ giảm sâu sang sắc xanh vào cuối phiên.
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 20/1 có lúc hồi phục mạnh mẽ nhưng rồi đảo chiều lao dốc khi nhà đầu tư tiếp tục lo lắng về nguy cơ lãi suất lên cao trong năm nay.
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 19/1 giảm sâu bất chấp kết quả kinh doanh tích cực của nhiều doanh nghiệp lớn. Nasdaq đã mất hơn 10% so với đỉnh lịch sử và đang trong vùng điều chỉnh.
Lợi suất trái phiếu lên cao có thể kìm hãm cổ phiếu công nghệ và cổ phiếu tăng trưởng trong thời gian tới khi nhà đầu tư lo Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ nâng lãi suất 4 lần hoặc nhiều hơn trong năm nay.
Kim ngạch nhập khẩu từ Trung Quốc trong 8 tháng đầu năm đạt gần 162 tỷ USD, chiếm tỷ trọng gần 41% trong tổng kim ngạch nhập khẩu gần 400 tỷ USD của Việt Nam.