|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chứng khoán Mỹ tiếp đà khởi sắc, S&P 500 lên đỉnh mới

07:07 | 22/10/2021
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 21/10 tăng điểm trên diện rộng giữa nhiều thông tin về tăng trưởng lợi nhuận quý III cũng như tâm lý lạc quan của nhà đầu tư những tháng cuối năm. S&P 500 vượt đỉnh lịch sử thiết lập hai tháng trước.
Chứng khoán Mỹ tiếp đà khởi sắc, S&P 500 lên đỉnh mới - Ảnh 1.

Chỉ số S&P 500 tăng 0,3% và đóng cửa ở đỉnh lịch sử 4.549,78 điểm. Chỉ số đại diện thị trường này cũng vừa thiết lập mức kỷ lục trong phiên ở 4.551,44 điểm. 

Nasdaq Composite tăng 0,62% lên 15.215,7 điểm. Trung bình công nghiệp Dow Jones giảm nhẹ hơn 6 điểm và kết phiên ở 35.603 điểm, chủ yếu do cổ phiếu IBM lao dốc.

Tesla nâng đỡ chỉ số S&P 500 sau khi công bố kết quả kinh doanh khả quan. Tập đoàn xe điện của tỷ phú Elon Musk cho biết lợi nhuận ròng quý III vừa qua đạt 1,62 tỷ USD, cao gấp gần 5 lần cùng kỳ năm ngoái. Đây là lần thứ 2 Tesla có lãi trên 1 tỷ USD trong một quý. 

Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS điều chỉnh) đạt 1,86 USD, cao hơn ước tính 1,59 USD của các nhà phân tích do Refinitiv khảo sát. Doanh thu đạt 13,76 tỷ USD, cao hơn dự báo là 13,63 tỷ. 

Nhà phân tích Adam Jonas của Morgan Stanley cho rằng Tesla đang trên đường trở thành "công ty sản xuất xe hơi hàng loạt có lợi nhuận cao nhất thế giới". Kết phiên, cổ phiếu Tesla tăng 3,2%.

S&P 500 lập đỉnh mới sau khi hàng loạt ngân hàng lớn và doanh nghiệp công bố lợi nhuận vượt xa kỳ vọng, đẩy lùi những lo ngại từng khiến nhà đầu tư bất an như lạm phát tăng, khủng hoảng bất động sản Trung Quốc, Fed sắp cắt giảm bơm tiền, ...

Hiện nay, S&P 500 đang cao hơn 1,75% so với đầu tuần và 5,62% so với đầu tháng. CNBC dẫn lời bà Liz Young, Giám đốc chiến lược đầu tư tại công ty tài chính cá nhân SoFi cho rằng kịch bản thị trường tăng mạnh vào cuối năm là có thể xảy ra nhưng đòi hỏi lợi nhuận doanh nghiệp phải vượt trội trên diện rộng.

Chứng khoán Mỹ tiếp đà khởi sắc, S&P 500 lên đỉnh mới - Ảnh 3.

"Các nhân tố chèo lái thị trường trong thời gian tới sẽ không còn là chính sách hỗ trợ mà lại quay về với các yếu tố cơ bản của doanh nghiệp. Tình hình có thể sẽ không suôn sẻ, giống như nhìn một đứa bé tập đi vậy. Nếu chúng ta cứ nâng đỡ mãi thì đứa trẻ sẽ rất lâu biết đi. Hãy cứ để thị trường vấp ngã, có thể sẽ đau nhưng rồi nó sẽ tự tìm được điểm cân bằng của mình", bà Liz Young nhận định.

Các doanh nghiệp Mỹ đồng loạt công bố kết quả kinh doanh quý III khởi sắc dù lạm phát dai dẳng và chuỗi cung ứng đứt gãy vì đại dịch.

Ngoài Tesla, nhà sản xuất máy tính HP cũng thông báo lợi nhuận vượt trội, đồng thời nâng dự báo cho năm 2022. Kết phiên, cổ phiếu HP nhảy vọt 6,9%. Các cổ phiếu công nghệ lớn khác cũng hỗ trợ thị trường như Nvidia tăng 2,6%, Netflix thêm 4,4%.

Ở nhóm hàng không, cổ phiếu American Airlines tăng 1,9% sau khi báo lãi trong quý III nhờ hỗ trợ của chính quyền liên bang.

Trái lại, IBM công bố doanh thu thấp hơn kỳ vọng, kéo theo cổ phiếu bị bán tháo và sụt 9,5%, trở thành nhân tố tiêu cực nhất chỉ số Dow Jones. 

Chứng khoán Mỹ tiếp đà khởi sắc, S&P 500 lên đỉnh mới - Ảnh 4.

Về phía dữ liệu vĩ mô, Bộ Lao động Mỹ cho biết số người xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần trước là 290.000, mức thấp nhất kể từ đầu dịch COVID-19 đến nay. Con số này thấp hơn 6.000 so với tuần trước đó và khả quan hơn ước tính 300.000 mà các nhà kinh tế của Dow Jones đưa ra.

Song Ngọc