|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Chứng khoán Mỹ tiếp đà đi lên, Dow Jones vượt ngưỡng kỹ thuật quan trọng

06:39 | 16/08/2022
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 15/8 tiếp tục khởi sắc sau 4 tuần tăng điểm liên tiếp. Nhà đầu tư chuẩn bị đón nhận nhiều kết quả kinh doanh của các tập đoàn bán lẻ trong tuần này.

Nasdaq tăng 0,62% trong phiên đầu tuần 15/8.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones có lúc mất 178 điểm nhưng sau đó đảo chiều và kết phiên tăng 151 điểm, tương đương 0,45%, dừng ở 33.912 điểm. S&P 500 tăng 0,4% lên 4.297 điểm, trong khi chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite thêm 0,62% lên 13.128 điểm.

Theo CNBC, phiên 15/8 là lần đầu tiên kể từ ngày 20/4 năm nay Dow Jones đóng cửa trên đường bình quân trượt 200 ngày. Tín hiệu này cho thấy chỉ số blue chip này đang trong xu hướng giá lên.

Mặc dù vậy, Dow Jones hiện nay vẫn còn kém đỉnh lịch sử thiết lập hôm 4/1 năm nay khoảng 8%.

Dow Jones cắt lên trên đường MA200.

Thị trường chứng khoán Mỹ mở cửa trong sắc đỏ do áp lực của nhóm năng lượng và tài chính, sau đó dần hồi phục lên giá xanh. Cổ phiếu hàng tiêu dùng thiết yếu, dịch vụ viễn thông và tiêu dùng không thiết yếu đi lên mạnh, Tesla kéo nhóm công nghệ lên trên tham chiếu. Disney bật tăng sau khi có tin nhà quản lý quỹ đầu cơ Dan Loeb đang nắm cổ phần.

Chứng khoán Mỹ đi lên bất chấp các dữ liệu kinh tế tiêu cực mới được Trung Quốc công bố hôm 15/8. Sản lượng công nghiệp và doanh số bán lẻ trong tháng 7 đều tăng thấp hơn kỳ vọng của giới phân tích. Đầu tư vào địa ốc giảm 12,7%, đánh dấu mức giảm sâu nhất kể từ đầu năm. Doanh số bán nhà mới lao dốc 28,9%.

Ngay trong ngày 15/8, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) đã bất ngờ thông báo hạ lãi suất để kích thích nền kinh tế.

CNBC dẫn lời ông Keith Lerner, đồng Giám đốc đầu tư tại công ty tư vấn Truist, nhận định: “Tôi nghĩ thị trường hiện nay đang làm cho rất nhiều người cảm thấy khó chịu. Thị trường đã chuẩn bị cho tin xấu; khi tin xấu đến, thị trường vẫn bình yên vô sự vì đã phản ánh vào giá rồi”.

S&P 500 vừa trải qua tuần tăng thứ 4 liên tiếp, đánh dấu chuỗi tăng theo tuần dài nhất kể từ năm 2021. Các số liệu công bố trong tuần trước cho thấy áp lực lạm phát giá tiêu dùng, giá sản xuất và giá nhập khẩu đều đi xuống. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể sẽ không cần phải nâng lãi suất quá mạnh trong cuộc họp tháng 9.

Trong tuần này, các nhà đầu tư sẽ đón nhận kết quả kinh doanh của các tập đoàn bán lẻ lớn như Home Depot, Walmart và Target đồng thời theo dõi nhận định của ban lãnh đạo các doanh nghiệp này về tác động của lạm phát.

Trong  11 nhóm cổ phiếu thuộc S&P 500 ngày 15/8, có 9 nhóm đi lên. Biểu đồ bên dưới cho thấy cổ phiếu năng lượng diễn biến tiêu cực nhất, theo sau là nhóm vật liệu. Giá dầu thô trên thị trường thế giới giảm sút sau khi Trung Quốc công bố số liệu vĩ mô ảm đạm.

Đa số cổ phiếu thuộc S&P 500 đi lên trong phiên 15/8.

Song Ngọc