|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Trung Quốc đột ngột hạ lãi suất để kích thích nền kinh tế đang sa sút

12:01 | 15/08/2022
Chia sẻ
Ngân hàng trung ương Trung Quốc bất ngờ hạ lãi suất trong bối cảnh nền kinh tế tỷ dân giảm tốc vào tháng 7 vì phong tỏa chống dịch, thị trường bất động sản suy yếu, và tiêu dùng sa sút.

Trụ sở Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc. (Ảnh: Reuters).

Sáng 15/8, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) hạ lãi suất đối với cơ sở cho vay trung hạn một năm trị giá 400 tỷ nhân dân tệ (tương đương 59,3 tỷ USD) từ 2,85% xuống còn 2,75%. Đây là lần thứ hai PBoC hạ loại lãi suất này trong năm nay.

Trong một khảo sát 32 chuyên gia thị trường được thực hiện tuần trước, tất cả đều cho rằng PBoC sẽ giữ nguyên lãi suất này. Ngân hàng trung ương Trung Quốc bất ngờ hạ lãi suất trong bối cảnh nền kinh tế tỷ dân đột ngột giảm tốc vào tháng 7.

Sản lượng công nghiệp tháng 6 của Trung Quốc tăng trưởng 3,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Các nhà phân tích do Reuters khảo sát dự báo sản lượng sẽ tiếp tục tăng 4,6% trong tháng 7 nhưng thực tế mức tăng chỉ là 3,8%, Cục Thống kê Quốc gia (NBS) vừa cho hay.

Doanh số bán lẻ tăng 3,1% trong tháng 6 và được dự báo tăng tiếp 5% trong tháng 7 nhưng thực tế chỉ đạt 2,7%.

Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới may mắn thoát khỏi suy thoái trong quý II dù bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi các đợt phong tỏa nghiêm ngặt tại trung tâm kinh tế Thượng Hải, thị trường bất động sản ngày càng lao dốc và tiêu dùng hộ gia đình suy yếu.

Rủi ro đối với tăng trưởng kinh tế vẫn còn khi nhiều thành phố Trung Quốc, bao gồm các địa phương thế mạnh về sản xuất và du lịch, tiếp tục áp dụng biện pháp phong tỏa trong tháng 7 khi các ổ dịch Omicron mới bùng phát.  

Thị trường bất động sản vốn dĩ bị chấn động bởi làn sóng tẩy chay nợ thế chấp lại tiếp tục sa sút trong tháng 7. Đầu tư vào địa ốc giảm 12,7%, mức giảm sâu nhất kể từ đầu năm. Doanh số bán nhà mới lao dốc 28,9%.

“Tất cả dữ liệu kinh tế tháng 7 đều gây thất vọng, ngoại trừ xuất khẩu. Nhu cầu vay tiền từ nền kinh tế thực vẫn yếu, cho thấy triển vọng tăm tối trong những tháng tiếp theo”, Reuters dẫn lời ông Nie Wen, nhà kinh tế tại Hwabao Trust ở Thượng Hải, cho biết.

Ông Wen nói thêm rằng các đợt bùng phát COVID và nhiệt độ tăng cao trong tháng 7 đã ảnh hưởng tiêu cực tới hoạt động kinh tế. Ông cũng hạ dự báo tăng trưởng GDP quý III xuống còn 4 – 4,5%, thấp hơn 1 điểm % so với trước. Nếu dự đoán của ông Wen là đúng thì Trung Quốc sẽ không thể đạt được mục tiêu tăng trưởng 5,5% GDP mà Bắc Kinh đề ra trong năm nay.

Tỷ lệ thất nghiệp dựa theo khảo sát toàn quốc giảm nhẹ từ 5,5% trong tháng 6 xuống còn 5,4% trong tháng 7. Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp trong giới trẻ vẫn đang cao dai dẳng, chạm mức kỷ lục 19,9% trong tháng 7.

Song Ngọc