|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chứng khoán Mỹ tăng nóng với hi vọng có thuốc điều trị hiệu quả COVID-19

07:04 | 18/04/2020
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ phiên cuối tuần 17/4 đi lên mạnh mẽ sau thông tin một loại thuốc của hãng Gilead Sciences tỏ ra có hiệu quả trong chữa trị COVID-19, giúp nhà đầu tư hi vọng nền kinh tế có thể sớm mở cửa trở lại.

Cụ thể, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 705 điểm, tương đương 3%, lên 24.242 điểm. Đây là lần đầu tiên chỉ số 30 cổ phiếu này đóng cửa trên 24.000 điểm kể từ ngày 10/3. Chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite cũng đi lên lần lượt 2,7% và 1,4%.

Chứng khoán Mỹ tăng nóng với hi vọng có thuốc điều trị hiệu quả COVID-19 - Ảnh 1.

S&P 500 hồi phục, vượt lên trên đường MA50 nhưng vẫn dưới đường MA200.

Cổ phiếu Gilead đóng cửa tăng 9,7% sau khi tờ Stat News đưa tin một bệnh viện ở Chicago đã ghi nhận kết quả khả quan khi chữa trị bệnh nhân COVID-19 bằng thuốc Remdesivir của Gilead. Nhiều bệnh nhân đã hồi phục chỉ trong 1 tuần dù từng có triệu chứng nặng. Có lúc cổ phiếu này nhảy vọt tới 16%.

Chuyên gia về bệnh truyền nhiễm Kathleen Mullane tại Đại học Chicago cho biết: "Tin tốt là hầu hết bệnh nhân của chúng tôi đã được xuất viện, thật tuyệt vời. Chúng tôi chỉ có hai bệnh nhân không qua khỏi".

Ông Tom Lee, Giám đốc nghiên cứu tại công ty tư vấn Fundstrat Global Advisors nhận định: "Một loại thuốc điều trị hiệu quả sẽ có ý nghĩa rất lớn, mở ra con đường nối lại hoạt động nền kinh tế và xã hội sớm hơn nhiều so với vắc xin. Thuốc điều trị sẽ chỉ dùng cho những người nhiễm bệnh chứ không phải cho toàn dân như vắc xin nên có thể được sản xuất đủ nhu cầu dễ dàng hơn".

Một số nghiên cứu khác đã chỉ ra rằng Remdesivir là thuốc điều trị hiệu quả chống lại COVID-19, tuy nhiên ở qui mô khảo sát nhỏ hơn. Chính Gilead cũng khuyến nghị thận trọng, cho rằng những bằng chứng không chính thống là chưa đủ để xác định tính hiệu quả trong điều trị của một loại thuốc.

Tuy vậy, người dẫn chương trình Jim Cramer của CNBC cho rằng loại thuốc này sẽ cho nền kinh tế một "cơ hội chiến đấu với dịch".

"Remdesivir trông như một thứ có thể giúp cho nhiều người nhanh chóng xuất viện, tạo ra cho nền kinh tế của chúng ta một cơ hội chiến đấu với đại dịch".

Nói về triển vọng điều trị COVID-19, ông Michael Arone – Giám đốc Chiến lược đầu tư tại State Street Global Advisors nhận định: "Bây giờ vẫn còn quá sớm để tuyên bố 'tai qua nạn khỏi', nhưng chúng ta có thể thấy rằng COVID-19 là một vấn đề về y tế và do vậy cần một giải pháp về y tế. Nếu chúng ta tìm ra được giải pháp y tế, tôi nghĩ ít nhất là từ phía thị trường chứng khoán, quá trình hồi phục sẽ diễn ra rất nhanh chóng". 

Cổ phiếu Boeing cũng vọt lên 14,7% sau khi hãng chế tạo máy bay này cho biết sẽ nối lại sản xuất ở khu vực thành phố Seattle sớm nhất từ ngày 20/4 này. Hãng cũng thông báo hôm 17/4 rằng sẽ hoạt động trở lại ở khu vực Philadelphia.

Tính chung cả tuần, chỉ số S&P 500 tăng 3%, Dow Jones và Nasdaq Composite cũng đi lên lần lượt 2,2% và 6,1%. Đây là lần đầu tiên kể từ cuối tháng 2 chỉ số S&P 500 tăng điểm trong hai tuần liên tiếp.

Hiện nay các chỉ số đều đã hồi phụ trên 25% tính từ đáy ngày 23/3.

Chiều tối ngày 16/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa tuyên bố Mỹ đã qua đỉnh dịch và quyết định ban hành một bộ hướng dẫn gồm 3 giai đoạn mở cửa trở lại nền kinh tế.

Các cổ phiếu được ưa thích trong thời gian giãn cách xã hội đồng loạt đi xuống trong phiên 17/4. Amazon giảm 1,4%, Netflix sụt 3,7%, Walmart mất 0,2%. Tuy vậy khi tính chung cả tuần, Amazon và Netflix vẫn tăng hơn 14% trong khi Walmart tăng 8,5%.

Song Ngọc