|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Chứng khoán Mỹ tăng điểm trong ngày công bố lạm phát, S&P 500 vẫn giảm ba tuần liên tiếp

08:07 | 24/12/2022
Chia sẻ
Các chỉ số trên thị trường chứng khoán Mỹ cùng đi lên trong phiên thứ Sáu 23/12 nhưng S&P 500 và Nasdaq Composite vẫn thấp hơn so với mức đầu tuần. Tâm lý nhà đầu tư chịu ảnh hưởng của nguy cơ suy thoái kinh tế trong năm 2023.

Các chỉ số chứng khoán Mỹ đang trên đà ghi nhận năm giảm sâu nhất kể từ năm 2008.

Chỉ số S&P 500 tăng 0,59% lên gần 3.845 điểm, Nasdaq Composite thêm 0,21% và kết phiên gần 10.498 điểm. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 176 điểm, tương ứng 0,53%, và dừng ở sát 33.204 điểm.

Chứng khoán Mỹ tăng điểm phiên cuối tuần.

Các chỉ số dao động lình xình đầu phiên sau khi Cục Phân tích Kinh tế Mỹ (BEA) thông báo chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân lõi (core PCE) tháng 11 tăng 0,2% so với tháng liền trước và 4,7% so với cùng kỳ năm ngoái, ngang với mức dự báo của các nhà kinh tế mà FactSet khảo sát.

Trước đó vào tháng 10, core PCE – thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) – tăng 5% so với cùng kỳ 2021.

Chỉ số PCE toàn phần (bao gồm giá năng lượng và thực phẩm) của tháng 11 tăng 0,1% so với tháng trước và 5,5% so với một năm trước, thấp hơn đáng kể mức tăng 6,1% của tháng 10. Giá thực phẩm và năng lượng đi lên tương ứng 11,2% và 13,6% so với tháng 11/2021.

Tỷ lệ lạm phát tính theo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11 là 7,1%, tính theo core PCE là 4,7%. Fed đặt mục tiêu lạm phát dài hạn tính theo core PCE là 2%.

CNBC dẫn lời ông Louis Navellier, nhà sáng lập kiêm giám đốc đầu tư của Navellier & Associates, nhận định: “Các số liệu kinh tế được công bố ngày hôm nay đã nêu bật lên thế khó của nhà đầu tư: Thống kê kinh tế suy yếu sẽ gây ra lo sợ về suy thoái, còn số liệu mạnh mẽ lại dẫn tới lo sợ Fed nâng lãi suất [để hạ nhiệt lạm phát]”.

“Ngay lúc này, nhà đầu tư không thể đón tin vui từ số liệu vĩ mô. Vậy nên thị trường lúc này chủ yếu dành cho những người giỏi chọn cổ phiếu”, ông Navellier nói thêm.

Cổ phiếu năng lượng là nhóm đi lên mạnh mẽ nhất trong phiên cuối tuần 23/12, như biểu đồ bên dưới cho thấy. Các đại gia dầu khí Chevron và ExxonMobil đi lên lần lượt 3,1% và 2,6%.

Tát cả 11 nhóm cổ phiếu thuộc S&P 500 đều tăng điểm trong phiên 23/12.

Tính chung cả tuần qua, S&P 500 giảm khoảng 0,2% và Nasdaq Composite mất 1,9%, cùng đánh dấu tuần đi xuống thứ ba liên tiếp. Dow Jones khả quan hơn khi tăng 0,9% sau hai tuần giảm liền nhau.

S&P 500 và Nasdaq Composite cùng giảm ba tuần liên tục.

Lo ngại về suy thoái trỗi dậy trong những tuần gần đây, dập tắt hy vọng của một số nhà đầu tư về một đợt hồi phục cuối năm. Thị trường sợ rằng các ngân hàng trung ương trên toàn cầu đang thắt chặt tiền tệ quá mức và khiến kinh tế chậm lại.

Tính từ đầu tháng 12, S&P 500 đã giảm 5,8%, Dow Jones và Nasdaq mất tương ứng 4% và 8,5%. Cả ba chỉ số đang trên đà ghi nhận năm sa sút mạnh nhất kể từ năm 2008.

Đức Quyền

[LIVE] ĐHĐCĐ Nam Long: Doanh số quý I ước đạt 1.160 tỷ đồng, có thể đưa ra thị trường 15.000 sản phẩm trong ba năm tới
HĐQT Nam Long định hướng phát triển trong năm 2024 tập trung vào dòng sản phẩm nhà ở vừa túi tiền và hợp với nhu cầu thị trường, mục tiêu bán trên 3.100 sản phẩm với doanh số kỳ vọng đạt 9.554 tỷ đồng.