|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chứng khoán Mỹ tăng điểm dù số liệu GDP quý II gây thất vọng

07:08 | 30/07/2021
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 29/7 đóng cửa trong sắc xanh khi nhà đầu tư phớt lờ các số liệu kinh tế vĩ mô tiêu cực như GDP, thất nghiệp.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 153,6 điểm, tức 0,4%, và đóng cửa ở 35.084,5 điểm. S&P 500 tăng 0,4% lên 4.419 điểm. Cả hai chỉ số đều có lúc chạm đỉnh trong phiên (intraday record).

Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite tụt lại phía sau khi chỉ nhích 0,1% lên 14.778 điểm. Cổ phiếu Facebook và Paypal sụt giảm.

Theo CNBC, Bộ Thương mại Mỹ sáng 29/7 thông báo nền kinh tế tăng trưởng 6,5% trong quý II (tỷ lệ chuẩn hóa theo năm), thấp hơn nhiều so với ước tính 8,4% của các nhà kinh tế do Dow Jones khảo sát.

Trong khi đó, Bộ Lao động Mỹ cho biết có 400.000 người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp vào tuần trước, cao gần gấp đôi mức thường thấy trước đại dịch và lớn hơn dự báo 385.000 của Dow Jones.

Chứng khoán Mỹ tăng điểm dù số liệu GDP quý II gây thất vọng - Ảnh 1.

Kinh tế Mỹ dần hồi phục từ hố sâu đại dịch đầu năm 2021.

Ông Craig Erlam, Chuyên gia phân tích thị trường cao cấp tại công ty môi giới Oanda cho rằng số liệu GDP thấp hơn kỳ vọng "là do hàng tồn kho giảm, vậy nên không có gì quá đáng ngại". Ông nói thêm: "Số người xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu cũng như đang nhận trợ cấp đều cao hơn so với dự báo, vậy nên Fed sẽ có lý do để duy trì chính sách hỗ trợ".

Nhiều nhà đầu tư thấy nhẹ nhõm khi Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cho biết chưa có kế hoạch giảm bơm tiền. Chủ tịch Fed Jerome Powell nhận định một cách thận trọng rằng mặc dù nền kinh tế đang đạt được những bước tiến nhưng vẫn còn rất nhiều việc phải làm trước khi Fed bắt đầu điều chỉnh chính sách nới lỏng hiện nay.

Cổ phiếu của nền tảng giao dịch Robinhood lần đầu giao dịch trên sàn Nasdaq với giá 38 USD/cp trong ngày 29/7. Kết phiên, giá giảm 8% còn 34,82 USD/cp.

Paypal và Facebook giảm lần lượt 6,2% và 4% sau khi cả hai doanh nghiệp cảnh báo tăng trưởng sẽ chậm lại đáng kể.

Trong khi đó, cổ phiếu Ford bật tăng 3,8% sau khi tập đoàn xe hơi này bất ngờ báo lãi trong quý II và nâng dự báo kết quả kinh doanh của cả năm 2021.

CNBC dẫn lời ông Michael Reynolds, Phó Giám đốc chiến lược đầu tư tại công ty quản lý tài sản Glenmede nhận định: "Thị trường hiểu quá rõ rằng các doanh nghiệp đang công bố lợi nhuận tăng sốc so với cùng kỳ năm ngoái. Điều quan trọng hơn vào lúc này là nhận định của ban lãnh đạo về các quý sắp tới khi nền kinh tế vận hành trong điều kiện bình thường mới".

Từ đầu tháng 7 đến nay, S&P 500 đã tăng 2,8%, Nasdaq Composite và Dow Jones cũng đi lên lần lượt 1,9% và 1,7%.

Đức Quyền